Thành phố Pleiku: Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng trưởng khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku vừa tiến hành Hội nghị lần thứ 8 khóa XI vào ngày 13-4. Trong quý I-2017, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo tốt các nhiệm vụ chính trị của đia phương, tiêu biểu là các lĩnh vực kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
 

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.N
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.N

Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 238,45 tỷ đồng - tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.754,7 tỷ đồng-tăng hơn 8%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,06% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 129,6 triệu USD-tăng hơn 48,5%. Doanh thu hoạt động vận tải đạt 359,8 tỷ đồng-tăng 11,39%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) đạt 1.595,4 tỷ đồng-tăng 12,27%. Thành phố đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trên địa bàn hiện có 2.471 doanh nghiệp - tăng 58 đơn vị so với cuối năm 2016.

Tổng diện tích trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân đạt 2.197 ha-tăng 20%. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được chủ động. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ... Trong quý, tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 1.005 tỷ đồng - tăng 5,61% so với cùng kỳ. Thành phố đã khởi công mới 55 công trình, triển khai thực hiện 12 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và 5 dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, làm tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, tập trung việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách theo kế hoạch...

 

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku. Ảnh: T.N
Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku. Ảnh: T.N

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất các nhiệm vụ chính trị thành phố quý II-2017. Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku-Trịnh Duy Thuân đã đề nghị thời gian tới, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực kêu gọi xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ trên địa bàn; khai thác hiệu quả hoạt động Cụm công nghiệp Diên Phú. Tiếp tục chỉ đạo thu ngân sách và khai thác tốt nguồn thu, giảm nợ đọng thuế. Đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa, chủ động các giải pháp phòng chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng những vùng thường xuyên khô hạn, tiếp tục thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê...

Lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, phấn đấu xã Gào, Ia Kênh, Chư Á đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Làm tốt công tác quản lý trật tự và mỹ quan đô thị. Triển khai các giải pháp kiên quyết di dời chợ Hoa Lư. Chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.