Chủ tịch Võ Ngọc Thành trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) vừa diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự lãnh đạo mới của Sở vào chiều ngày 5-4. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Minh Trung, các lãnh đạo Sở KHCN và phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở…

Tại Lễ công bố Quyết định nhân sự lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: T.N
Tại Lễ công bố Quyết định nhân sự lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: T.N

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm đã đọc Quyết định số 305/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành về việc điều động, bổ nhiệm ông Lưu Trung Nghĩa-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, giữ chức vụ Giám đốc Sở KHCN, kể từ ngày 5-4-2017. Sau khi trao Quyết định cho ông Lưu Trung Nghĩa, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã động viên và đề nghị Giám đốc Lưu Trung Nghĩa trong cương vị công tác mới, nhanh chóng cùng với tập thể Sở KHCN đoàn kết tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định.

Đặc biệt nhân dịp này, Chủ tịch Võ Ngọc Thành đã dành thời gian chỉ đạo Sở KHCN khắc phục những mặt hạn chế tồn tại thời gian qua, phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước, nghiên cứu và chuyển giao KHCN; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng KHCN để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ứng dụng KHCN cao trong các ngành và lĩnh vực, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch cũng đề nghị Sở KHCN quan tâm xây dựng các đề tài KHCN có quy mô ngang tầm với những vấn đề quan tâm của tỉnh. Từng bước đổi mới hoạt động KHCN chuyển từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng tiến bộ KHCN, tăng tính khả thi của các đề tài trên thực tiễn, để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, tăng cường chuyển giao các đề tài KHCN có triển vọng cho địa phương để mở rộng ứng dụng vào sản xuất, gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quyết định cho ông Lưu Trung Nghĩa. Ảnh: T.N
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quyết định cho ông Lưu Trung Nghĩa. Ảnh: T.N

Mặt khác, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác KHCN ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu cho tỉnh trong việc tạo môi trường tốt và thực hiện chính sách thu hút các nhà khoa học, thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ KHCN. Tăng cường liên kết với các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu KHCN, tranh thủ sự hỗ trợ tối đa của Bộ KHCN, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong công tác, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.