Chủ tịch nước: Việt Nam không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 24-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Masagos Zulkifli.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Masagos Zulkifli.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm Singapore tháng 8-2016 và chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Lý Hiển Long vào 3/2017, cùng các chuyến thăm các cấp có ý nghĩa quan trọng, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; vui mừng nhận thấy Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 6 và là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước việc hai nước vừa nhất trí mở thêm VSIP 8 tại Quảng Trị và Khu công nghệ phần mềm tại Đà Nẵng nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hiệu quả các VSIP đã mở; nghiên cứu và triển khai các mô hình hợp tác mới như khu công nghệ cao, công nghệ sáng tạo, trung tâm chế biến thực phẩm tại các thành phố lớn, các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách, Việt Nam không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào. Đồng thời, đang tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhưng theo hướng phát triển bền vững, luôn coi trọng yếu tố bảo vệ môi trường.

Singapore được biết đến là quốc gia thanh bình, xanh, sạch đẹp, hiện đại và văn minh, vì vậy, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Singapore về quản lý môi trường, nguồn nước, bảo vệ và cải thiện môi trường, phát triển thành phố xanh.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Singapore đã thường xuyên chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm quý báu về quản lý đất nước, đô thị, phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Masagos Zulkifli khẳng định, các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước đã cho thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam không ngừng được củng cố; quan hệ hai nước có điểm nhấn chính là hệ thống VSIP đã hoạt động hiệu quả ở nhiều địa phương của Việt Nam. Bộ trưởng Masagos Zulkifli đánh giá, Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, du khách nước ngoài, trong đó có Singapore.

Bày tỏ đồng tình với ý kiến của Chủ tịch nước về vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Masagos Zulkifli cho rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia cụ thể nào, mà còn tác động đến các quốc gia láng giềng, và cả thế giới nói chung.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Masagos Zulkifli đề nghị, tại hội nghị quốc tế về môi trường do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Nairobi (Kenya) vào cuối năm nay, Việt Nam và các nước ASEAN cần thể hiện rõ quan điểm của ASEAN về vấn đề bảo vệ môi trường.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.