Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-2, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trần Sỹ Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Gia Lai với đoàn công tác tỉnh bạn. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Gia Lai với đoàn công tác tỉnh bạn. Ảnh: Hồng Thi

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo TP. Pleiku.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (phải) trao đổi kinh nghiệm công tác với đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Thi
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (phải) trao đổi kinh nghiệm công tác với đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã giới thiệu khái quát với đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn về tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm qua. Theo đó, Gia Lai có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su… Năm 2016, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt khá vì giá cả các loại nông sản chủ lực duy trì ở mức cao và ổn định. Ngoài ra, tỉnh còn giàu tiềm năng phát triển công nghiệp thủy điện và du lịch. Riêng công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 là 16,55%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 85,81%...

 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh-Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Đồng chí Trần Sỹ Thanh-Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Trên tinh thần chia sẻ kinh nghiệm giữa 2 tỉnh miền núi có nhiều điểm tương đồng, đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao đổi với nhau xung quanh vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; những mô hình kinh tế hay và hiệu quả; cơ chế kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa phương trong bối cảnh đầu tư công bị cắt giảm.
 

Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.