Tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Năm 2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị quân đội đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt việc tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả, các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn được 12 chi bộ thôn, làng, 18 tổ chức đoàn thể ở cấp xã; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở xã, thôn, làng. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy 3 huyện biên giới tăng cường 7 cán bộ biên phòng ở 7 xã biên giới...

Bên cạnh đó, các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể, các đơn vị đã huy động hàng ngàn ngày công giúp dân khắc phục hậu quả hạn hán; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; phối hợp khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người; xây dựng 16 nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; phối hợp trao tặng 30 con bò giống cho hộ nghèo trên biên giới... Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn nhận giúp 29 hộ thoát nghèo; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 48 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, duy trì bếp ăn tình thương cho 12 cháu học sinh nghèo...

Hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung chương trình phối hợp năm 2017. Theo đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa đơn vị lực lượng vũ trang với địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn; chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực...

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.