Tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-12, Ban dân vận Thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kế công tác dân vận và công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.
 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Trong năm 2016, công tác dân vận của thị xã Ayun Pa đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác, đấu tranh với tư tưởng ly khai của bọn FULRO và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố, công tác phát triển Đảng, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm thường xuyên. Tích cực đổi mới nội dung và hình thực tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò chủ trì phối hợp các lực lượng bám sát nắm tình hình địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực thúc đẩy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia kiểm tra,giám sát hoạt động của Nhà nước.

Trong năm đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 7/8 xã, phường; tuyên truyền vận động nhân dân chung sức, chung lòng đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng nông thôn mới (nhân dân đã đóng góp gần 7 tỷ đồng); toàn thị xã có 55/55 thôn, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, đến nay chỉ còn khoảng 7% theo tiêu chí mới…

Trong thời gian tới Ban dân vận thị xã sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là trong những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Xây dựng và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”…

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.