Việt Nam quyết tâm đổi mới, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 2-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao về Kinh tế đối ngoại Việt Nam năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 3-11, do Bộ Ngoại giao và Tạp chí Nhà Kinh tế Vương quốc Anh (Economist) phối hợp tổ chức.
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao về Kinh tế đối ngoại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao về Kinh tế đối ngoại Việt Nam.

Trước đông đảo các đại biểu trong nước và quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế thị trường, quy mô GDP năm ngoái đạt trên 200 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương đạt 5.600 USD.

Với độ mở cao của nền kinh tế, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với thế giới đạt gần 330 tỷ USD, bằng 1,5 lần GDP. Việt Nam đã thu hút hơn 21.000 dự án FDI với số vốn cam kết gần 300 tỷ USD.

Trong hội nhập quốc tế, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN, ký kết, tham gia 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Hiệp định FTA thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như Hiệp định TPP; Hiệp định FTA với 28 nước EU.

Theo xếp hạng mới của Ngân hàng thế giới, môi trường kinh doanh Việt Nam đã tăng 9 bậc, đứng thứ 82/190 nền kinh tế. Thủ tướng cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả Châu Âu, Nhật Bản, phần lớn đều có xu hướng mở rộng đầu tư vào Việt Nam đối với các dự án đã đầu tư tại Việt Nam.  

Với xu thế toàn cầu đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có đặc trưng là phát triển dựa trên sáng tạo, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển dựa trên sức cạnh tranh, lợi thế so sánh. Việt Nam cũng tích cực hội nhập, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng lực để tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao; nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Thời cơ đang ở phía trước, để tranh thủ cơ hội phát triển, con tàu Việt Nam phải vững tay lái vượt qua gió mạnh, sóng cả đại dương để tiến lên. Chính phủ Việt Nam sẽ vững tin, quyết tâm đổi mới chính mình, tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chúng tôi tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp như là thành công của chính mình. Đồng thời Chính phủ nỗ lực hành động để tạo dựng các yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư kinh doanh là xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, chú trọng bảo đảm quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh lành mạnh, để doanh nghiệp, người dân vững niềm tin, phát huy nội lực, sức sáng tạo trong đầu tư, sản xuất kinh doanh”.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ chú trọng kiến tạo khung khổ thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường, điều kiện Việt Nam và tương thích với các cam kết hội nhập, thông lệ quốc tế. Chính phủ quản lý các mặt đời sống kinh tế xã hội theo pháp luật một cách chủ động, hiệu lực, hiệu quả với tầm nhìn dài hạn và chính mình cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh với các nhà đầu tư, Chính phủ lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước.

Đến 2020, sau khi các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia có hiệu lực đầy đủ,  môi trường pháp luật, kinh doanh Việt Nam trở nên ngày càng hoàn thiện theo cơ chế thị trường.

Khi đó, Việt Nam có quan hệ thương mại tự do ưu đãi cao với thị trường rộng lớn của 55 đối tác, trong đó có 15 thành viên phát triển của G-20, mở ra không gian rộng lớn cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi với những thị trường rộng lớn này.

Qua Hội nghị cấp cao về Kinh tế đối ngoại Việt Nam 2016, Thủ tướng mong rằng các đại biểu, các doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển, hội nhập của Việt Nam và tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư thuận lợi. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực làm tốt chức năng kiến tạo và hợp tác hiệu quả, cùng có lợi với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đưa con tàu Việt Nam đi tới bến bờ thành công.

 

Thủ tướng tiếp Giám đốc biên tập Khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Cơ quan tình báo Tạp chí Nhà kinh tế, Charles Goddard.
Thủ tướng tiếp Giám đốc biên tập Khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Cơ quan tình báo Tạp chí Nhà kinh tế, Charles Goddard.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc biên tập Khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Cơ quan tình báo Tạp chí Nhà kinh tế, Charles Goddard.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí Nhà kinh tế và Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Kinh tế đối ngoại Việt Nam 2016 và tin tưởng rằng Hội nghị năm nay sẽ góp phần tích cực quảng bá kinh tế Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Thủ tướng cũng hoan nghênh việc Tạp chí chọn chủ đề của Hội nghị năm nay là “Ra khơi thuận buồm xuôi gió” với nhiều vấn đề thiết thực sau khi Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, rất tâm đắc câu nói của cựu Thủ tướng Anh David Cameron về kinh doanh liêm chính và hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động; hy vọng Hội nghị sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp quốc tế hiểu rõ hơn cơ hội, triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như các chiến lược, chính sách của Chính phủ. Trên cơ sở đó có chiến lược đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Tạp chí Nhà Kinh tế tiếp tục phối hợp hiệu quả với Việt Nam để quảng bá kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như các nỗ lực, chính  sách phát triển của Chính phủ Việt Nam đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Giám đốc Biên tập khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tạp chí The Economist, Charles Goddard bày tỏ quan tâm đến các biện pháp chuyển đổi mô hinh phát triển và tăng năng suất của Việt Nam cũng như những khó khăn mà Việt Nam sẽ gặp phải trong quá trình triển khai.

Ông Charles Goddard cũng chia sẻ quan điểm của Thủ tướng về về việc muốn phát triển kinh tế thì phải có môi trường hòa bình, ổn định và một Chính phủ liêm chính.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)-

Sáng 9-4, tại phòng họp trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”.