Giao ban khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh quý IV năm 2016. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà.
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Trong quý IV, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các giải pháp góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2016. Cụ thể, khối Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động đoàn viên, thanh niên tỉnh quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền hơn 275 triệu đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị trong khối tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 dứt điểm trong tháng 12; cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giao ban cụm thi đua để tạo sự thống nhất về thời gian, công tác tổ chức và người chủ trì trong thời gian tới; rà soát lại trách nhiệm trong giải quyết vấn đề tà đạo “Hà Mòn”; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong đó có việc nghiêm cấm uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa… Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2017 kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, do đó, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, nhất là những gia đình chính sách nhà cửa còn dột nát.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.