Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-11, tại TP.Pleiku đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2021). Tham dự Đại hội có ông Đoàn Văn Thái-Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 167 hội viên tiêu biểu đại diện cho 64.811 hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.


Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động quyên góp được trên 91 tỷ đồng, giúp đỡ cho 314.437 lượt người. Nổi bật là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động trên 80.924 phần quà trị giá trên 24 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp thường xuyên cho 1.324 đối tượng, với số tiền trên 10 tỷ đồng; chương trình “Thùng gạo tình thương tại các cơ sở xay xát” đã vận động quyên góp thành lập được 103 thùng gạo, với 41,5 tấn gạo, trị giá trên 400 triệu đồng, giúp cho 3.190 hộ khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động xây mới và sửa chữa được 121 căn nhà Chữ thập đỏ, với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng.

Thực hiện dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011-2015”, có 824 lượt đối tượng được hỗ trợ phát triển kinh tế, với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng...

Phát biểu tại Đại hội, bà Huỳnh Nữ Thu Hà chỉ đạo: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác hoạt động Hội, trong đó tập trung 7 lĩnh vực hoạt động đã được quy định tại Luật hoạt động Chữ thập đỏ, đồng thời, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các hoạt động nhân đạo làm hạt nhân thực hiện công tác Hội ngày càng hiệu quả, thiết thực.

 

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đ.Y
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đ.Y

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 33 người và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Dương Đình Diện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.Y
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.Y

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh. 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016 và 15 cá nhân đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.