Khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 13-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN VN) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội và trao giải thưởng 15 tháng 10.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội LHTN VN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội LHTN VN


Mở đầu lễ kỷ niệm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử 60 năm của Hội cũng như nhắc nhở mỗi thanh niên (TN) ý thức trách nhiệm tham gia dựng xây quê hương đất nước.

Chủ tịch Hội LHTN VN khẳng định dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, lớp lớp thế hệ TN luôn nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để giành lại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong 60 năm qua, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, Hội LHTN VN là tổ chức xã hội rộng rãi của TN yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng của Đảng Cộng sản VN. Dù trải qua các thời kỳ cách mạng, mang tên gọi khác nhau như: Tổng đoàn thanh niên VN, Liên đoàn Thanh niên VN và Hội LHTN VN, nhưng tính chất, mục tiêu của Hội chỉ là một.

Đó là đoàn kết mọi tầng lớp TN, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc để mỗi bạn trẻ dù xuất thân từ bất cứ giai tầng nào, mang dòng máu VN đều có thể phát huy cao nhất khả năng của mình, cống hiến cho Tổ quốc. Hội LHTN VN đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng về quy mô và chất lượng khi thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả.

“Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong nền độc lập, tự cường của đất nước hôm nay được xây dựng, gìn giữ và tô thắm bằng máu xương, công sức của biết bao thế hệ cha anh đi trước. TN chúng ta hôm nay mãi mãi khắc ghi công lao của các bậc tiền bối, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh và văn minh”, anh Long nhấn mạnh.

Cũng theo anh Nguyễn Phi Long, để viết tiếp những trang sử vẻ vang của mình, T.Ư Hội LHTN VN kêu gọi cán bộ, hội viên, TN tích cực tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nâng cao nhận thức vai trò của tuổi trẻ trước vận mệnh đất nước, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Hội LHTN VN; không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện; cùng nhau chung sức, chung lòng thắp sáng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và nuôi dưỡng ý chí khát vọng dựng xây đất nước VN ngày càng hùng cường và thịnh vượng.

Luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Trong suốt lịch sử dựng nước, giữ nước VN, tuổi trẻ VN từ thế hệ này đến thế hệ khác đều nêu cao ý chí, không quản ngại khó khăn gian khổ, đấu tranh vì độc lập tự do Tổ quốc. Từ khi Đảng ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ TN VN đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đấu tranh anh dũng, sáng tạo, góp phần làm nên trang sử vàng chói lọi”.

“Qua 60 năm xây dựng trưởng thành, Hội LHTN VN không ngừng lớn mạnh, ngày càng là một tổ chức xã hội rộng rãi của TN, đoàn kết TN trong và ngoài nước, quyết tâm đưa đất nước đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhắc nhở: “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, Hội LHTN VN phải khơi dậy tiềm năng to lớn của TN, động viên TN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương...

 

Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đại biểu: nguyên Chủ tịch Hội LHTN VN, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quang Vịnh; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, các thành viên trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện các hội thành viên tập thể của T.Ư Hội LHTN VN.

Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp TN, cổ vũ, lôi cuốn TN với tinh thần “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến”, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Tôi tin tưởng và mong muốn thế hệ TN ngày nay sẽ nối tiếp truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”.

Cũng tại lễ kỷ niệm, T.Ư Hội tổ chức tuyên dương và trao Giải thưởng 15 Tháng 10 - phần thưởng cao quý của T.Ư Hội cho 80 TN được lựa chọn trong số hàng ngàn cán bộ Hội, hội viên TN trên khắp cả nước. Đó là những tấm gương TN người dân tộc thiểu số như: Dương Văn Thu (xã Yên Thắng, H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái) không cam chịu là lao động làm thuê, trở về địa phương lập nghiệp. Bằng ý chí khát vọng làm giàu và tư duy đổi mới, Thu đã giúp đỡ 15 TN khởi nghiệp có mô hình chăn nuôi, sản xuất cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đó là những tấm gương nhân ái trong giới trẻ như Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ở TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) với mô hình cà phê từ thiện đang nhận đỡ đầu và giúp đỡ 30 trẻ em mồ côi có điều kiện được học hành đầy đủ; vận động nguồn lực xây dựng cầu nông thôn cho người dân dễ dàng đi lại. Trong khối TN tôn giáo, tiêu biểu là đại đức Danh Út, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), linh mục Nguyễn Đoàn Thanh Phong, Chánh xứ nhà thờ Lễ Trang (xã Vĩnh Hòa, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) trong suốt nhiều năm qua luôn hết lòng dốc sức, tâm huyết với công tác Hội và phong trào TN, vận động TN tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đó còn là những tấm gương bác sĩ trẻ Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), nhiệt huyết trong các chương trình khám bệnh cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa, trực tiếp tham gia các dự án nghiên cứu về bệnh ung thư.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nổi bật nhất là tiến sĩ Dương Ngọc Tú, Chủ nhiệm CLB Tiến sĩ trẻ VN, có nhiều công trình nghiên cứu chiết xuất tinh nghệ sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm giúp nông dân VN gia tăng thu nhập, làm giàu từ cây nghệ; gây dựng và kết nối mạng lưới các nhà khoa học trẻ VN...

Theo Thanhnien

Đak Lak: Ngày 13-10, Hội LHTN tỉnh Đak Lak và TP.Buôn Ma Thuột phối hợp tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ngày hội với các hoạt động: gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ, hội thi nét đẹp công sở.


Đồng Tháp: Trong hai ngày 13 - 14/10, Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động: phiên chợ TN khởi nghiệp và hội chợ trưng bày sản phẩm du lịch của TN, diễn đàn TN thời hội nhập, tuyên dương TN nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày 13-10, Trung tâm hỗ trợ TN công nhân TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng 2 căn phòng mơ ước cho 2 cặp vợ chồng trẻ. Căn phòng mơ ước là dự án dành tặng cho những đôi vợ chồng trẻ làm công nhân tại các khu chế xuất - khu công nghiệp thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có được chỗ ở ổn định để chú tâm lao động

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.