Chiều 18-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Trụ sở Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang chia buồn trước sự ra đi của Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.
Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. (Nguồn: Stuff)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Nhà vua Bhumibol Adulyadej, vị vua anh minh và tôn kính của nhân dân Thái Lan. Nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà Vua đã dành cho nhân dân Việt Nam, cũng như những đóng góp quý báu của Nhà vua cho mối quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Chúng tôi tin tưởng rằng Hoàng gia, Chính phủ, nhân dân và Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng Vương quốc Thái Lan ngày càng phát triển thịnh vượng".
Nhà Vua Bhumibol Abdulyadej sinh năm 1927. Nhà Vua chính thức đăng quang vào năm 1950, là vị quân chủ trị vì lâu nhất thế giới hiện nay. Nhà Vua Bhumibol Abdulyadej được xem là biểu tượng của sự đoàn kết đất nước. Ông là một trong những vị vua được yêu mến nhất lịch sử Thái Lan nhờ hơn 2.000 dự án về phát triển làm thay đổi cuộc sống hàng triệu nông dân nghèo.
Với những đóng góp to lớn, Nhà Vua Bhumibol Abdulyadej đã được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan trao tặng “Huy chương Thành quả trọn đời vì Phát triển nhân loại” vào tháng 6-2006.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa tạm giam 2 đối tượng: Thái Nguyên Toàn (SN 1984, trú tại quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Trạc Phong (SN 1988, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.
Theo học giả Thái Lan, chính những tính cách làm nên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam giúp Việt Nam chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sáng 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thou Bora (SN 1995, trú tại tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia) 3 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.
(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
(GLO)- Với việc phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ xã Nghĩa Hưng vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 481/TB-CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sau thành công của đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Ia Pết, đến nay ( 26/3/2024) 17/17 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029.
(GLO)- Sáng 25-3, Trung tâm Chính trị TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta thật vĩ đại đợt 1-năm 2024 cho 82 học viên là đảng viên.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo chính (gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i) với khoảng 400.000 tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 23-3, tại nhà văn hóa buôn Ma Giai đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Sở Công thương tỉnh Gia Lai với buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa).
(GLO)- Được ví như nóc nhà Đông Dương, vùng đất Tây Nguyên giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong nhãn quan chiến lược thiên tài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 22/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh An Giang, nhân dân cùng thân tộc của Bác Tôn đã dâng hoa và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.