Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang và Ia Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như tin đã đưa, trong hai ngày 27 và 28-8, Đảng bộ huyện Mang Yang đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2015, thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020)....

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa XVI. Trọng tâm là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14,6% trở lên. Lấy nông nghiệp làm nền tảng để ổn định kinh tế-xã hội, xác định chăn nuôi là ngành đột phá trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy 70% cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện. Khai thác có hiệu quả các lợi thế của huyện và tranh thủ huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 10%/năm. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng thêm 10 trường chuẩn quốc gia. Củng cố hệ thống y tế từ huyện xuống cơ sở, phấn đấu đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chương trình, dự án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 39 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên các nguồn lực đầu tư dứt điểm từng tiêu chí, phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Tập trung củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phấn đấu tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới bình quân hằng năm trên 8% và tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 70%. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 39 người và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 người, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 người, bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI. Trong đó, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Bí thư Huyện ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Mang Yang  khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).                            

* Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức bế mạc vào chiều 28-8. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện với các mục tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,4%, trong đó nông nghiệp tăng 7,6%, công nghiệp-xây dựng tăng 12,4%, dịch vụ tăng 13,5%; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 nông nghiệp chiếm 55,5%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,8%, dịch vụ chiếm 18,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 25 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%/năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không quá 1,51%...

 

Đồng chí Võ Anh Tuấn đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Ia Pa. Ảnh: V.N
Đồng chí Võ Anh Tuấn đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Ia Pa. Ảnh: V.N

Trước đó Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khó XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) với 35 đồng chí. Ban chấp hành sau đó đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra. Theo đó, đồng chí Võ Anh Tuấn đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Thanh Nhật-Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.