Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-7), Đảng bộ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 204 đại biểu đại diện cho 1.086 đảng viên của 32 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Đình Thu-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), lực lượng Công an toàn tỉnh đã có sự trưởng thành về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Lực lượng Công an tỉnh đã giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, kéo dài, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, gây rối, bạo loạn; kiềm chế hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, không để tội phạm hình thành băng nhóm hoạt động có tổ chức và manh động. Tỷ lệ điều tra phá án bình quân 5 năm đạt 75,34%.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu và đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả tình hình phức tạp nảy sinh trong mọi thời điểm; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, các sự kiện chính trị, lễ hội, các đoàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh cũng được củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đình Thu đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vĩnh Phúc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vĩnh Phúc

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện; tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh khu vực Đông Bắc Campuchia nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần đề ra giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp đấu tranh quyết liệt với tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”, tà đạo "Hà Mòn” để giữ vững sự bình yên trong các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Công an tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên, liên tục tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tập trung chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân…

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 và 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tiếp đó, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.