Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-10, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ, các đồn biên phòng 721, 723, 725 cùng 3 xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn của huyện để nắm tình hình và triển khai công tác an ninh.
 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Tại những nơi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như các địa phương, đơn vị báo cáo khái quát về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như: công tác quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; giải quyết đất ở và sản xuất cho người dân; công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tình hình hoạt động của các tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, an ninh biên giới; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện là 8.816,78 ha (6.937,85 ha rừng tự nhiên; 1.878,93 ha rừng trồng). Tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến, mua bán lâm sản trái phép vẫn còn phức tạp với 92 vụ vi phạm. Qua kết quả rà soát về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện có xã Ia Dom đạt 11 tiêu chí, Ia Krêl đạt 9 tiêu chí, Ia Lang đạt 10 tiêu chí, Ia Kla đạt 6 tiêu chí, còn lại là 7 tiêu chí. Toàn huyện có 2.542 hộ nghèo (chiếm 15,93%); 126 hộ đang thiếu đất sản xuất (48 hộ thiếu đất, còn lại có nhu cầu chuyển đổi ngành, nghề)…

 

Đại diện lãnh đạo xã Ia Pnôn báo cáo về kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: Hồng Thi
Đại diện lãnh đạo xã Ia Pnôn báo cáo về kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã biểu dương những nỗ lực của Thường trực Huyện ủy cũng như của chính quyền các xã và đồn biên phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 12%, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực để 2 xã Ia Dom và Ia Krêl hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015 theo kế hoạch đề ra; chung tay tạo thành một hệ thống đồng bộ trong việc quản lý, bảo vệ rừng; làm việc với các công ty cao su để tìm hướng giải quyết đất sản xuất cho người dân; kiên quyết truy quét triệt để các đối tượng liên quan đến ma túy, cờ bạc, cướp giật, trộm cắp… góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy còn chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể cùng chính quyền 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn phải tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Riêng lực lượng biên phòng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn khi phát hiện những yếu tố bất ổn về an ninh chính trị, an ninh nông thôn.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.