Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Sri Lanka

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 21-7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka ông Nanda Mallawarachichi, Quốc vụ khanh, làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Nanda Mallawaarachchi.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Nanda Mallawaarachchi.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng những tình cảm quý báu, đồng thời cảm ơn  Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng kinh tế- xã hội Liên Hợp Quốc 2015-2018 và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020- 2022, đăc biệt chân thành cảm ơn Chính phủ và các tổ chức chính trị Sri Lanka đã ủng hộ quan điểm, lâp trường và biện pháp giải quyết của Việt Nam đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để kịp thời hỗ trợ nhau trong công tác đấu tranh với các tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo về kinh tế, tín dụng, thương mại điện tử;  bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao hai nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này trên lãnh thổ nước kia, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Nanda Nallawarachichi cho biết sẽ làm hết sức mình đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Luật pháp và Trật tự Sri Lanka lên tầm cao mới, đưa  quan  hệ hai nước hiệu quả trong hợp tác phòng-chống tội phạm.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.