Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước Việt Nam-Cu Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc: "Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành quả của chính mình".

Sáng nay (8-4) tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật bà Kenia Serrano Puig, Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc, thăm và làm việc với Việt Nam từ ngày 7 đến 12-4.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui mừng được đón bà Kenia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân Cu Ba đã ủng hộ vô tư, đoàn kết chặt chẽ và dành tình cảm sâu đậm cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Đồng thời đánh giá cao việc Cu Ba đã tạo điều kiện để chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến Cu Ba vào tháng 3 vừa qua thành công tốt đẹp. Chuyến thăm này mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển của hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Cu Ba đang bước vào thời kỳ phát triển mới với việc thông qua Luật đầu tư nước ngoài. Những chuyển biến này sẽ góp phần, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh việc ủng hộ về chính trị, hai bên quan tâm đến hợp tác, mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực về nông nghiệp, viễn thông, trao đổi kinh nghiệm đổi mới đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư.

Chủ tịch Viện Cu Ba Hữu nghị với các dân tộc Kenia Serrano Puig cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp; bày tỏ tình cảm của Đảng, Nhà nước nhân dân Cu Ba đối với việc Việt Nam đã dành nhiều tình cảm đối với nhân dân Cu Ba. Bà Kenia cảm ơn Việt Nam về việc đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Cu Ba về việc qua đời của đồng chí Melba Hernandez - biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, tinh thần chiến đấu chống áp lực bất công.

Chủ tịch Kennia đã thông báo về tình hình kinh tế-xã hội của Cu Ba trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, Cu Ba cảm ơn thành quả cách mạng của Việt Nam và coi đó là thành quả của chính mình. Chủ tịch Kenia cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này chia sẻ thông tin về tình hình phong trào đoàn kết trên thế giới; trao đổi về tình hình thực hiện đường lối đổi mới kinh tế-xã hội tại Cu Ba; Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội Cu Ba thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Cu Ba trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Kennia cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cu Ba tại Việt Nam vào năm 2015.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.