Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 18-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Abdyldaev Erlan Bekeshovich, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kyrgyzstan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan Abdyldaev Erlan Bekeshovich nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan Abdyldaev Erlan Bekeshovich nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Abdyldaev Erlan Bekeshovich, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ là đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Kyrgyzstan đã dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy hợp tác với Kyrgyzstan, đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước, trong đó sớm ký các hiệp định trên lĩnh vực kinh tế nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy mạnh mẽ trên lĩnh vực thương mại-đầu tư, thành lập các liên doanh sản xuất để xuất khẩu vào Liên minh Hải quan Nga, Kazakhstan và Belarus...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên thảo luận nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstannhấn mạnh, Chính phủ nước này đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa.

Thông báo về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dệt may, khai khoáng…đồng thời đề nghị hai nước sớm ký các Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan cũng cho biết, Kyrgyzstan đang xúc tiến tham gia vào Liên minh Hải quan Nga, Kazakhstan và Belarus và Việt Nam cũng đang tiến hành tham gia vào Liên minh này, đây là cơ hội để hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.