Lãnh đạo Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia thăm Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-12, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đoàn cán bộ cấp cao của Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia do ông Hang Thol-Phó Trưởng ban Đối ngoại dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Cùng tham gia đoàn công tác còn có ông Sim Sokhom-Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh, ông Triệu Xuân Hòa-Trung tướng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy...
 

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật

Tại buổi tiếp, Phó Trưởng ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia-Hang Thol đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai, đồng thời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như tỉnh Gia Lai trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước Campuchia, cùng các hoạt động góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh Đông Bắc Campuchia những năm qua…

Trong không khí thân mật thắm tình đoàn kết hữu nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu đã cảm ơn đáp từ chuyến thăm của đoàn, chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia, đồng thời thông báo khái quát cho đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2013, những thành quả trong các hoạt động hợp tác đối ngoại giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh bạn Đông Bắc Campuchia.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu cũng đề nghị lãnh đạo Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước Campuchia, cũng như các tỉnh khu vực Đông Bắc Campuchia tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân giới cắm mốc, cùng các hoạt động hợp tác về đảm bảo quốc phòng-an ninh, tiếp tục phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng K52 của tỉnh Gia Lai trong vấn đề tìm kiếm hài cốt Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đối ngoại trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong khu vực, thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu giữa hai nước, đưa tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh bạn Campuchia lên tầm cao mới…

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Campuchia đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai và tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết-thành phố Pleiku. Đồng thời đến thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.