Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13, khóa II (mở rộng). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các TCCS Đảng trực thuộc…
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến nay, với những nét tiêu biểu là: Về công tác đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã xem xét chuẩn y kết nạp gần 30 quần chúng ưu tú vào Đảng và quyết định công nhận đảng viên chính thức cho hơn 50 đảng viên dự bị. Đồng thời, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện những điều đảng viên không được làm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã tiến hành việc biên soạn Kỷ yếu hình thành và phát triển của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (2006-2012).

Gắn với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các cấp ủy TCCS Đảng đã tập trung phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn về vốn, việc làm, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, từng bước khắc phục khó khăn và đã đạt được những kết quả nhất định. Nhờ vậy, doanh thu các doanh nghiệp đạt gần 7.000 tỷ đồng (không tính 8 ngân hàng thương mại trong khối). Trong đó, có 48,3% số doanh nghiệp có doanh thu đạt 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 375 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 4,3 triệu đồng/người/tháng. Các cấp ủy TCCS Đảng đã lãnh đạo, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Văn Qua đã chỉ đạo những nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm là: Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát năm 2013…

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các giải pháp trong công tác lãnh-chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của doanh nghiệp, kịp thời có những biện pháp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, từng bước đã tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hạn chế rủi ro giữa các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.