Giám sát việc thực hiện Luật Biên giới Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày (2 và 3-3), Ban pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát việc thực hiện Luật Biên giới Quốc gia (BGQG) tại huyện Chư Prông và Đức Cơ. Tham gia làm việc với đoàn giám sát có lãnh đạo UBND huyện Chư Prông và Đức Cơ, cùng các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, các ngành chức năng liên quan của hai huyện...

Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo UBND hai huyện và các đồn biên phòng báo cáo tình hình thực hiện Luật BGQG thời gian qua, tiêu biểu là: Địa phương đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật BGQG, đẩy mạnh công tác tuyên truyển phổ biến cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn các xã biên giới nắm vững Luật BGQG và các quy định liên quan, hỗ trợ kinh phí cho các đồn biên phòng triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Quan tâm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái phép, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên giới thuận lợi trong việc qua lại biên giới để thăm thân nhân, cũng như giao thương ve kinh tế, hàng hóa dịch vụ…

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác thực hiện Luật BGQG cũng còn những khó khăn hạn chế như địa bàn dọc tuyến biên giới rộng, lực lượng và con người, phương tiện phục vụ công tác chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm được giao. Một số văn bản pháp luật liên quan còn những yếu tố bất cập và không sát với tình hình thực tế, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trồng cao su trong quá trình mở rộng diện tích sản xuất đã thu hút nhiều công nhân lao động đến làm việc, nhưng chưa làm tốt việc phối hợp với chính quyền địa phương trong việc kê khai, quản lý nhân hộ khẩu và lịch sử nhân thân của người lao động, nên còn xảy ra các vụ việc liên quan gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương…

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại cuộc giám sát, thay mặt đoàn giám sát, ông Lương Thanh Đức (Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh) đã đề nghị trong thời gian tới huyện Đức Cơ và Chư Prông tiếp tục chú trọng tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và Luật BGQG nói riêng - nhất là địa bàn các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhiều dân di cư và lao động tử các địa phương khác đến sinh sống. Các đồn biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn, việc cư trú của người dân và lao động tại các doanh nghiệp trồng cao su, thực hiện tốt quy chế ra vào biên giới đối với người và các loại phương tiện vận chuyển.

Tăng cường công tác phối hợp của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn và bảo vệ rừng, phòng chống khai thác, vận chuyển lâm sản và tài nguyên rừng trái phép. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dọc tuyến biên giới, cũng như khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo điều kiện để phát triển vùng kinh tế cửa khẩu. Quan tâm nâng cao đời sống của người dân tại địa phương và đồng bào tại chỗ, xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị cấp huyện và cấp xã trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả thực hiện Luật  BGQG thời gian tới.

Thanh Nhật

 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.