“Đảm bảo giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn”
(GLO)- L.T.S: Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, phóng viên Gia Lai online đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về tình hình trước, trong và sau Tết. Xin giới thiệu với bạn đọc nội dung cuộc trao đổi này.
- Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, kính chúc đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin đồng chí cho biết những nét cơ bản về tình hình tỉnh ta những ngày trước và trong Tết Nguyên đán?
![]() |
Tết Nguyên đán Nhâm Thìn-2012, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đón Tết trong không khí hết sức vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã dành rất nhiều suất quà gửi đến đồng bào nghèo, đồng bào biên giới, vùng sâu. Các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra trên địa bàn trung tâm TP. Pleiku và một số huyện, thị xã khá phong phú, đa dạng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Tết được đảm bảo.
Chúng ta đã chuyển kịp thời gần 15 ngàn suất quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các đối tượng được thụ hưởng và xuất hơn 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp xuống các huyện, thị xã để hoạt động, hỗ trợ Tết. Trong đó, chúng ta đã hỗ trợ 1.488 làng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi làng 1 triệu đồng để tổ chức cho đồng bào đón Tết. Ngoài ra, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn các làng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi doanh nghiệp hỗ trợ thêm mỗi làng từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng nên việc tổ chức Tết năm nay khá hơn.
Trong những ngày Tết, sắp Tết, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đi thăm tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang trên biên giới, các xã nghèo, một số gia đình chính sách, gặp kiều bào, lực lượng trí thức trên địa bàn tỉnh để nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, đồng chí, đặc biệt là lực lượng trí thức để kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đón các đoàn khách quốc tế từ Lào và Campuchia sang thăm, chúc Tết, chia vui với chúng ta, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, chân tình. Nhìn chung Tết năm nay, các hoạt động thông tin truyền thông, văn hóa văn nghệ mừng Xuân-mừng Đảng chúng ta đã làm chu đáo trong điều kiện hết sức tiết kiệm.
- Còn công tác lãnh đạo, chỉ đạo sau Tết thưa đồng chí?
![]() |
Sau Tết (ngày 30-1) tất cả các cơ quan hành chính bắt tay vào làm việc, nhưng trước đó các cơ sở sản xuất kinh doanh đã hoạt động. Các nhà máy đã vận hành như: Nhà máy đường, nhà máy chế biến gỗ An Khê. Riêng Nhà máy Đường An Khê không nghỉ ngày nào.
Trong những ngày đầu tuần này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo ra quân làm việc. Tôi cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội tập trung vào hoạt động phục vụ cho kịp yêu cầu công việc của đầu năm, không vì vui Xuân mà kéo dài, chểnh mảng, bê trễ công việc phục vụ nhân dân. Đặc biệt là các công ty, các ngân hàng, các cơ quan tài chính, các cơ quan phục vụ phải hoạt động đầy đủ để đáp ứng nhu cầu bình thường của nhân dân và đảm bảo giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2012.
Năm 2012 chúng ta phải triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Đây là một yêu cầu rất cao cho cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại để có bước chỉnh đốn thật nghiêm, đảm bảo nguyên tắc tập trung; nói và làm theo tinh thần Nghị quyết để củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong giai đoạn mới.
Vấn đề kinh tế, tập trung phát triển về cơ sở hạ tầng cũng đồng thời là bước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7. Làm thế nào để các công trình xây dựng cơ bản (chuyển tiếp và khởi công mới) phải đảm bảo đúng thời gian và chất lượng. Thời gian trước chúng ta đã kiểm điểm vấn đề này nhưng làm vẫn chưa thật đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng công trình. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ sản xuất Đông Xuân và làm đất vụ mùa. Là một tỉnh miền núi có những khó khăn nhưng thuận lợi của chúng ta là không bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát, nhất là trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các mặt hàng nông sản được mùa, được giá nên đời sống nhân dân ở vùng nông nghiệp, nông thôn tương đối ổn định và phát triển tốt hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục đẩy nhanh sản xuất vào năm 2012, góp phần vào tăng trưởng bền vững hơn.
Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, chúng ta tập trung cho kỳ thi kết thúc năm học 2011-2012 với yêu cầu chất lượng cao hơn, nhất là các trường dân tộc nội trú, các trung tâm bồi dưỡng vùng sâu, vùng xa. Đây là mục tiêu trước mắt và lâu dài tỉnh phải quan tâm để nâng trình độ dân trí lên. Cùng với đó, đào tạo nghề giải quyết việc làm phải theo cơ chế thị trường và sát với thực tiễn cuộc sống, không những phục vụ nhu cầu trong nước mà đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động nhằm nâng cao trình độ và từng bước đáp ứng được yêu cầu phân công lao động ở khu vực ASEAN, tránh hiện tượng đào tạo ra nhưng không có việc làm, không sống được bằng nghề đã đào tạo như việc đào tạo nghề nông thôn trong thời gian qua.
- Điều đồng chí băn khoăn nhất hiện nay là gì?
Đó là tình hình an ninh trật tự. Chúng ta không đổ lỗi cho ai hết nhưng theo báo cáo của lực lượng Công an các địa phương và TP. Pleiku, trước Tết bọn tội phạm từ các nơi đổ về làm cho tình hình an ninh trật tự ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố có thời gian nóng lên, xảy ra một số vụ mất cắp, cướp giật, đâm chém mang tính xã hội đen. UBND tỉnh đã ra chỉ thị, giao nhiệm vụ phải chặn đứng tình trạng này trong dịp Tết và chúng ta đã làm được. Nhất là ở TP. Pleiku, trong dịp Tết làm tương đối chặt nên ở chợ hoa, chợ Tết và những nơi vui chơi giải trí tình trạng mất cắp xảy ra ít hơn. Tuy nhiên, tỉnh cũng chỉ đạo phải làm thường xuyên, liên tục, phòng ngừa sau Tết bọn tội phạm quay trở lại, không được chủ quan, xả hơi để xảy ra vụ việc mới giải quyết.
- Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Gia Lai online ngay trong ngày làm việc đầu Xuân Nhâm Thìn này.
Nguyễn Dung (thực hiện)

