.
.

Binh đoàn 15: Bàn giao Cụm bản Văng Tắt cho tỉnh Attapeu-Lào

Thứ Sáu, 13/01/2012, 13:38 [GMT+7]

(GLO)- Ngày 11-1-2012, tại huyện Xan Xay, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức cắt bằng khánh thành và bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Cụm bản Văng Tắt. Đến dự có ông TS. Khăm Phăm Phon Na Thặt- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu; Mếc Phan Lắc- Thứ trưởng Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15…

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Attapeu-Lào cùng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cắt băng khánh thành cầu vào Cụm bản Văng Tắt, huyện Xan Xay, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Hiến
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Attapeu-Lào cùng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cắt băng khánh thành cầu vào Cụm bản Văng Tắt, huyện Xan Xay, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Hiến

Theo Đại tá Hoàng Duy Chân- Phó Tư lệnh tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo nhiệm vụ “C” Binh đoàn 15: Cụm bản Văng Tắt được xây dựng tháng 1-2007, nằm trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế của hai nước Việt Nam-Lào. Công ty HTKT 385 thuộc Binh đoàn 15 được Bộ Quốc Phòng Việt Nam giao nhiệm vụ xây dựng Cụm bản Văng Tắt, với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 60 tỷ Kíp (khoảng 160 tỷ đồng, trong đó phía Việt Nam 40%, phía Lào 60%), thực hiện đầu tư quy hoạch cụm dân cư, xây dựng các công trình kiến trúc, các công trình nước tự chảy, trạm xá, công trình thủy lợi và đường giao thông…

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 ký kết văn bản bàn giao Cụm bản Văng Tắt cho lãnh đạo tỉnh Attapeu-Lào. Ảnh: Xuân Hiến
Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 ký kết văn bản bàn giao Cụm bản Văng Tắt cho lãnh đạo tỉnh Attapeu-Lào. Ảnh: Xuân Hiến

Dự án hoàn thành bổ sung thêm một công trình hữu nghị không chỉ hai nước mà còn có ý nghĩa chính trị, tình cảm đặc biệt giữa tỉnh Attapeu với Binh đoàn 15 thêm keo sơn, bền chặt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ TS. Khăm Phăm Phon Na Thặt cho biết: Việc hoàn thành các hạng mục công trình của dự án phát triển biên giới vùng Cụm bản Văng Tắt có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển khu vực Văng Tắt nói riêng cũng như tỉnh Attapeu nói chung. Trong đó việc xây dựng tuyến giao thông từ quốc lộ 18B về Văng Tắt, Noòng Phạ và thông với đường tuần tra biên giới Việt Nam không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tạo lập nền tảng cơ sở vật chất quan trọng, làm cơ sở quy hoạch định canh định cư bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt sự hợp tác phát triển Cụm bản vùng Văng Tắt.

Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp, bền vững.

Xuân Hiến

.
.
.
.