.
.

Bế mạc Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011

Chủ Nhật, 15/01/2012, 07:37 [GMT+7]

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 đã bế mạc sáng nay tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 14-1, tại Đà Nẵng, Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh- Thường trực Ban Bí Thư; Đinh Thế Huynh- Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị. Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương và gần 40 báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương. Hội nghị tập trung thời gian cho việc thảo luận, trao đổi ý kiến về đánh giá kết quả công tác tuyên giáo năm 2011; xác định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong bối cảnh, tình hình mới năm 2012 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung trong dự thảo báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề cấp thiết đang được dư luận quan tâm. Các ý kiến phát biểu, thảo luận rất đa dạng, phong phú. Nhiều ý kiến phát hiện, góp ý kiến cho Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và đề xuất những vấn đề mới, thiết thực, bổ ích, giúp cho việc đánh giá công tác tuyên giáo trong năm qua sâu sắc, toàn diện hơn. Có nhiều ý kiến đi sâu vào chất lượng hoạt động, vấn đề chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong quần chúng nhân dân.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo năm 2011, nhất là chất lượng công tác của một số lĩnh vực tuyên giáo như tính dự báo, tính chủ động trong tham mưu, nắm bắt diễn biến tư tưởng, phân tích sâu sắc nguyên nhân khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan; nêu các bài học kinh nghiệm.

Hội nghị đã thảo luận và đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012 với sáu nội dung chính: Tổ chức tốt việc quán triệt các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của các cấp; Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị trong việc xây dựng các nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường và chống biến đổi khí hậu; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản đối với các nhiệm vụ chính trị, tái cơ cấu kinh tế, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học - nghệ thuật; Chăm lo công tác xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan tuyên giáo các cấp...

Hội nghị cũng đã thống nhất tám nhóm vấn đề cơ bản trước mắt và lâu dài nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2012 và các năm tiếp theo, kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số vấn đề cần quan tâm hơn đối với công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận, đề xuất. Đồng chí khẳng định: Trong năm 2012, ngành Tuyên giáo phải tiếp tục góp phần cùng hệ thống chính trị cả nước tập trung cho công tác triển khai, đưa Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống. Thứ nhất, về chính trị, là triển khai nghiên cứu học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tư (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác chính trị tư tưởng là đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước mắt là thực hiện hướng dẫn bổ sung của Ban Tuyên giáo Trung ương về đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và của từng người; Thứ hai, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Tập trung triển khai thực hiện tạo sự nhất trí cao trong việc tiếp tục thực hiện Kết luận 02 của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 về tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế; trong đó tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống và thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là tập đoàn và tổng công ty Nhà nước; nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ; Thứ ba, tập trung chỉ đạo bảo đảm định hướng chính trị, định hướng tư tưởng trong việc thực hiện các chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh và sửa đổi bổ sung Hiến pháp…

Đồng chí cũng chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành Tuyên giáo trong năm 2012. Trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận, thống nhất, cũng như yêu cầu cụ thể từng ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các cơ quan tuyên giáo cả nước khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2012 trong sự gắn kết với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2012 của toàn Ngành.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác tuyên giáo, trên cơ sở đề xuất của Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, xem xét một số vấn đề về cơ chế, chính sách, công tác cán bộ; đề nghị các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, tham gia tích cực hơn trong công việc với ngành Tuyên giáo.

Tại hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao 10 Cờ Thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2011; 33 tập thể và 31 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2011.

Theo nhandan

.
.
.
.