Thủ đô Hà Nội sôi động đón chào Đại hội XI của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ đô Hà Nội sôi động đón chào Đại hội XI của Đảng ảnh 1
 
Những ngày này, nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XI của Đảng. Gia Lai Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Gia Lai về không khí chào đón Đại hội XI của Đảng tại thủ đô Hà Nội  
Dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội vừa qua, sự kiện lớn của dân tộc Việt Nam, tôi sung sướng và tự hào có mặt ở Hà Nội dự Đại lễ. Hôm nay, lại vinh dự ra Hà Nội dự Đại hội XI của Đảng, hơn hết tôi cảm nhận thấy không khí đón chờ, công tác chuẩn bị của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng đối với sự kiện này thật sôi động, thật chu đáo. Sau Đại lễ, Đại hội XI của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, nên sự chuẩn bị cho sự kiện này có ý nghĩa thật đặc biệt. Là đại biểu ở tỉnh xa, lâu lâu mới có dịp về Hà Nội, tôi nhận thấy, trước những sự kiện lớn của đất nước, nhân dân Thủ đô thay mặt cả nước thực hiện các nhiệm vụ rất hăng say, từ thi đua lao động sản xuất tới tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội đều rất ấn tượng. Mặc dù chưa có thời gian đi thăm nhiều nơi, nhưng những gì quan sát được và qua thông tin báo chí, tôi cảm nhận thấy cuộc sống ở Thủ đô những ngày này thật hào hứng, người dân đón đợi Đại hội Đảng một cách nhiệt thành. Đó là điều rất đáng vui mừng, và chắc chắn Đại hội sẽ gặt hái thành công.Đại hội XI của Đảng là một sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc và của Đảng ta. Tôi và đoàn đại biểu Đảng bộ Gia Lai tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và những thắng lợi trong suốt hơn 80 năm qua, chắc chắn trong thời kỳ mới của đất nước, Đại hội toàn quốc của Đảng sẽ hoạch định được những chính sách xây dựng đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển. Chúng ta sẽ có những chủ trương, chính sách phù hợp, đúng đắn, đưa cả nước trong đó có Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai đi lên. Có cơ chế thích hợp thúc đẩy kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên đầy tiềm năng phát triển cùng cả nước, để người Tây Nguyên được hưởng thụ thành quả của phát triển ngang bằng với các vùng miền khác và phát huy hơn nữa lợi thế, truyền thống của mình. Gia Lai thuộc diện các tỉnh nghèo của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 10,8%; toàn tỉnh còn 45% địa bàn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đại hội lần thứ 14 của Đảng bộ tỉnh vừa qua đã nêu quyết tâm rất cao vươn lên ngang tầm đất nước. Nhưng chúng tôi mong mỏi Đại hội XI của Đảng chỉ rõ giải pháp và quan tâm, hỗ trợ vùng Tây Nguyên cũng như các vùng còn khó khăn phát triển nhanh và bền vững, để góp vào thắng lợi của mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đây cũng là tâm thế, trách nhiệm của cá nhân tôi cũng như cả đoàn đại biểu Đảng bộ Gia Lai đối với Đại hội Đảng toàn quốc kỳ này.Hà Nội là Thủ đô của quốc gia, dân tộc, đã và đang đi lên, gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn các địa phương khác trong cả nước. Trong những năm đổi mới, qua nhiều kỳ hội họp, công tác ở Thủ đô, bản thân tôi nhận thấy Hà Nội phát triển rất nhanh, có tầm vóc rất xứng đáng với sự tin cậy của cả nước. Hy vọng trong giai đoạn mới, Hà Nội tiếp tục phát triển vượt bậc, là động lực cho cả nước, dành nhiều nguồn lực hỗ trợ các tỉnh còn khó khăn, trong đó có tỉnh Gia Lai cùng phát triển. Điều chia sẻ là sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhiều vùng của Thủ đô phát triển chưa đồng đều, cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Mặt khác, do nhiều tác động của di dân, đô thị hóa nhanh, Hà Nội còn chưa thật đẹp, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng giao thông, về môi trường xanh, sạch, đẹp... mong rằng Thủ đô sớm không còn những hạn chế đó.
Hà Sơn Nhin
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai,
Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Gia Lai

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.