![]() |
| Ông Kpă Thuyên |
Năm qua, Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nhưng với sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp- PTNT, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển. Phóng viên Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Kpă Thuyên- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT về vấn đề này.
* Ông đánh giá như thế nào về sản xuất nông nghiệp Gia Lai trong năm 2009?
Ông Kpă Thuyên: Năm 2009, tình hình thời tiết khí hậu có những diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất. Hạn hán, bão lũ xảy ra với mức độ và quy mô lớn đã gây thiệt hại hàng ngàn ha cây trồng các loại và hàng ngàn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, sâu bệnh trên cây trồng cũng xảy ra ở nhiều địa phương. Không những vậy, giá các mặt hàng nông sản tiếp tục biến động, giá nhân công tiếp tục tăng đã gây khó khăn cho sản xuất.
Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của ngành Nông nghiệp- PTNT và sự nỗ lực của nông dân, nên nông nghiệp tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tiêu về diện tích gieo trồng đều đạt và vượt kế hoạch. GDP ngành nông- lâm nghiệp- thủy sản tăng 5,19% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt 6.458,9 tỉ đồng, tăng 391, 9 tỉ đồng so với năm 2008, đạt 99,8% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng đạt 432.562,6 ha, đạt 100,6% kế hoạch…
* Ngành Nông nghiệp- PTNT đã có những sự hỗ trợ cũng như giải pháp gì để nông dân khắc phục hậu quả thiên tai?
Ông Kpă Thuyên: Chưa năm nào Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai như năm nay, trong đó có hai cơn bão số 9 và 11.
Sở Nông nghiệp- PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời trích 25 tỉ đồng từ nguồn kinh phí phòng- chống lụt bão để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả. Sở cũng đã hướng dẫn các địa phương kỹ thuật vệ sinh đồng ruộng, sửa chữa các công trình thủy lợi… Sau khi tiếp nhận nguồn giống hỗ trợ từ Trung ương và các đơn vị, Sở đã phân bổ ngay về cho các địa phương để nông dân kịp thời sản xuất, đồng thời hướng dẫn lịch thời vụ và khuyến cáo nông dân vừa hướng dẫn các địa phương một số giải pháp để giải quyết việc thiếu giống lúa trong vụ Đông Xuân 2009-2010.
* Ông có thể dự báo sản xuất nông nghiệp trong năm 2010 sẽ diễn biến như thế nào?
![]() |
| Ảnh: Đức Thụy |
Ông Kpă Thuyên: Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2010 sẽ có những khó khăn và thách thức đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. Theo dự báo của Đài Khí tượng- Thủy văn Tây Nguyên, năm 2010, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, phức tạp. Thị trường nông sản và giá cả vật tư còn tiếp tục biến động. Dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi thì gần như năm nào cũng xảy ra.
Theo tôi, năm 2010, sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ mạnh mẽ hơn, nhiều giống mới sẽ đưa vào sản xuất, một số cây trồng có thế mạnh cạnh tranh như: Cao su, cà phê, tiêu, mía, lúa nước… sẽ được giữ vững và phát triển. Công tác lai cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo sẽ tiếp tục thực hiện, kinh tế trang trại sẽ tiếp tục phát triển.
Trước tình hình đó, Sở sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh của nông dân. Ngành khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh hợp lý để tăng năng suất, ghép cải tạo diện tích cà phê có năng suất thấp, chất lượng kém, chuyển đổi những diện tích già cỗi hoặc trồng trên vùng đất không thích hợp sang trồng các loại cây khác. Đẩy mạnh tiến độ trồng cao su theo chương trình chuyển đổi 50.000 ha rừng. Duy trì vùng nguyên liệu đủ cho các nhà máy chế biến mía đường, mì. Đẩy mạnh áp dụng “ba giảm ba tăng”, áp dụng chương trình IPM, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, củng cố đổi mới phương thức hoạt động của các hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại…
* Xin cảm ơn ông.
Minh Dưỡng (thực hiện)


