,
Cập nhật lúc 09:39' 23/11/2009 (GMT+7)
Tiếp tục nhân rộng, phát huy mô hình làng văn hóa xuất sắc
Ông Phan Xuân Vũ
Ông Phan Xuân Vũ

Qua 20 năm thực hiện, phong trào xây dựng làng văn hóa đã đạt được những kết quả tiêu biểu và những hạn chế nào? Trước Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào này diễn ra vào hôm nay (23-11), ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào- đã thẳng thắn trao đổi cùng Gia Lai Điện tử về những vấn đề trên.

Từ khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng làng văn hóa đã được xem là phong trào trụ cột. Nếu gia đình là hạt nhân thì làng là cơ sở, nét đặc thù rất riêng của Việt Nam. Có thể nói, cái được lớn nhất của phong trào là: Cùng với chủ trương đổi mới của Đảng, phong trào đã góp phần thực hiện đổi mới đất nước, phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nếu năm 1989, toàn tỉnh chỉ có 18 làng văn hóa được công nhận thì nay con số này đã hơn 1.000, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, làm giảm dần khoảng cách giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với đồng bào Kinh. Nhờ lồng ghép tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia vào xây dựng làng văn hóa như: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết đất sản xuất, giáo dục, y tế, nước sạch nông thôn..., người dân đã vươn lên nhờ trợ lực của Nhà nước, bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, có đầy đủ điện- đường- trường- trạm, 70% các làng có nước sạch, 98% con em trong độ tuổi đến trường được đi học, tình đoàn kết giữa các buôn làng được phát huy, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

* Có ý kiến cho rằng phong trào vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu. Ông nghĩ sao về nhận xét này?

Nhà rông văn hóa xã Hà Tây (Chư Pah).
Nhà rông văn hóa xã Hà Tây (Chư Pah).

- Đúng là phong trào chưa đi vào chiều sâu vì chưa chọn được những mô hình thật sự xuất sắc, hoặc nếu có (mô hình làm kinh tế giỏi, mô hình đảm bảo an ninh trật tự tốt...) thì lại chưa nhân rộng chưa và phát huy. Một số làng đã xây dựng được nhưng do củng cố, tổ chức chưa tốt nên mất danh hiệu, chứng tỏ nhiều làng văn hóa xây dựng chưa thật bền vững. Ngoài ra, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, chưa khuyến khích được phong trào, ở một số nơi còn nặng tính hình thức. Những hạn chế này là từ phía Ban Chỉ đạo, đồng thời cũng do nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có lúc, có nơi chưa thật sâu sát, chưa đề cao đúng mực phong trào dẫn đến sự phối-kết hợp chưa hiệu quả. Chính vì vậy, phong trào có lúc rất sôi nổi, có lúc lại bị “nguội” đi.

* Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ có những biện pháp gì để tiếp tục phát huy phong trào?

- Chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện mục tiêu theo từng thời kỳ. Chẳng hạn từ năm 2011 đến 2015, mục tiêu là 100% các làng có nước sạch, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học, không có hộ đói, giảm nghèo bình quân 3%/năm...; ngoài ra tổ chức vận động, thuyết phục, bình xét hàng năm; tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình xuất sắc của làng văn hóa. Nhờ vào uy tín của các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể để vận động xây dựng cho được các chỉ tiêu hàng năm đã đề ra, phát huy truyền thống tương thân tương ái. Điều này đòi hỏi sự nhiệt tình và trách nhiệm của người đứng đầu vận động. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị Nhà nước có định suất bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa của mỗi làng để làm công tác này.

* Xin cảm ơn ông!

Phương Duyên (thực hiện)

Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,