Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ IV năm 2009 hứa hẹn nhiều bất ngờ, hấp dẫn bởi quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp trên toàn quốc tham gia tranh tài. Qua 3 năm tổ chức, giải không ngừng mở rộng quy mô, ngày càng khẳng định uy tín. Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông PHẠM HỒNG PHONG- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức giải.
Thưa ông, mọi việc chuẩn bị cho Giải Việt dã Báo Gia Lai năm nay đã sẵn sàng?
Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Giải Việt dã đã hoàn tất và hứa hẹn giải năm nay sẽ thành công. Hiện đã có 15 tỉnh, thành, ngành đăng ký tham gia với trên 100 vận động viên chuyên nghiệp, chưa kể trên 500 VĐV đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh. So với năm 2008 (có 9 tỉnh, thành tham gia với khoảng 60 VĐV), quy mô giải năm nay lớn hơn cả về số lượng VĐV lẫn chất lượng thi đấu vì có sự tranh tài của nhiều VĐV điền kinh quốc gia. Hơn nữa, năm nay huy động lực lượng tham gia hệ phong trào đông đảo hơn, mở rộng đến mọi đối tượng, đặc biệt là phong trào việt dã trong học sinh, sinh viên nhằm hưởng ứng Đại hội TDTT ngành Giáo dục- Đào tạo của tỉnh.
![]() |
| Các vận động viên nam hệ đội tuyển trên đường chạy năm 2007. Ảnh: H. Ngọc |
Giải đấu thực sự uy tín nên đã thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp tranh tài?
Có thể khẳng định Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã khẳng định được “thương hiệu”, uy tín qua 3 năm tổ chức. Đó chính là sức hút đối với các VĐV trong cả nước. Hơn nữa, các đoàn đang chuẩn bị lực lượng để dự Đại hội TDTT toàn quốc tại tỉnh Bình Phước vào tháng 1-2010, nhất là Giải Việt dã leo núi nên đây là thời điểm thích hợp để các VĐV cọ xát nâng cao thành tích, đồng thời để lãnh đạo các đoàn kiểm tra chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo và quản lý thi đấu VĐV.
Ông đánh giá thế nào về chất lượng của giải sau 3 năm tổ chức?
Qua 3 năm triển khai, Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã vượt ra ngoài ý nghĩa là một giải phong trào nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giải không chỉ động viên đông đảo quần chúng, từ thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên đến cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang… tham gia rèn luyện thân thể mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao cho tỉnh.
Bên cạnh đó, chất lượng của giải không ngừng được VĐV các tỉnh thành đánh giá cao và thu hút ngày càng đông lực lượng VĐV chuyên nghiệp tham gia. Theo cá nhân tôi đánh giá, đây là giải mạnh ngang với giải quốc gia vì quy tụ hầu hết các VĐV hàng đầu về tham dự.
Thể thao thành tích cao của tỉnh ta “thu hoạch” được gì qua giải này hàng năm?
Đây là một trong những dịp tốt nhất để những người làm công tác tuyển trạch của chúng tôi phát hiện, lựa chọn những vận động viên có năng khiếu điền kinh. Báo Gia Lai chính là cầu nối quan trọng của chúng tôi trong việc tuyển chọn vận động viên. Nhiều vận động viên điền kinh của tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành tích khá cao trên nhiều đấu trường và đây là dịp để họ “cân đo” đối thủ. Một số vận động viên được phát hiện từ đây đang được bồi dưỡng và có triển vọng khả quan.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Ngọc (Thực hiện)

