,
Cập nhật lúc 15:08' 23/10/2009 (GMT+7)
Hội phải là người đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường

Trong ba ngày (từ 21 đến 23-10), Hội Liên hiệp Thanh niên Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2009-2014) tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Nhân sự kiện này, Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy BÙI VĂN CƯỜNG về vai trò và những đóng góp của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trong thời gian qua.

* Xin ông cho biết vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh (LHTN) trong việc góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung toàn tỉnh trong thời gian qua?

- Phó Bí thư BÙI VĂN CƯỜNG: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo tạo điều kiện của UBND tỉnh và với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHTN tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, cũng như góp phần vào phát triển kinh tế-  xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Bằng nhiều hoạt động cụ thể như: Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo để xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặc biệt, kết quả cụ thể 5 cuộc vận động của Hội: “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên sống đẹp”; Hội LHTN tỉnh đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thanh niên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, gây quỹ giúp nhau sản xuất kinh doanh; tín chấp giúp thanh niên vay vốn sản xuất, xóa đói giảm nghèo, các chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện… là những hoạt động cụ thể, thiết thực của Đoàn, của Hội khẳng định vai trò của Hội LHTN trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn, của Hội đã hỗ trợ giúp đỡ nhân dân địa phương, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi tập quán sản xuất, sinh hoạt, dần thoát nghèo. Hội cũng đã không ngừng thay đổi hình thức hoạt động, tích cực xây dựng những mô hình, đặc biệt là mô hình hình làng TN lập nghiệp phát triển kinh tế ở xã biên giới Ia Mơr (Chư Prông); mô hình làng TN đoàn kết và phát triển ở làng Stơr (Kbang) được các cấp Hội chú trọng xây dựng, triển khai, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng.

Dọn vệ sinh đường làng. Ảnh: Đức Thụy
Dọn vệ sinh đường làng. Ảnh: Đức Thụy

* Vậy làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của Hội và thu hút thanh niên vào với tổ chức Hội LHTN?

- Phó Bí thư BÙI VĂN CƯỜNG: Để phát huy hơn nữa vai trò của Hội LHTN, để Hội luôn là người bạn tin cậy, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phải nắm chắc những nhu cầu chính đáng của thanh niên, để tổ chức các phong trào hành động cách mạng có sức cuốn hút, lôi cuốn thanh niên vào các hoạt động thiết thực, bổ ích. Đến với tổ chức Hội, thanh niên phải được đáp ứng những nhu cầu chính đáng, được bồi dưỡng lý tưởng và hoài bão cách mạng, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh đó, Hội cần chú ý các nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên có đạo... Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cơ sở đó, định hướng, giáo dục, giúp cho thanh niên sống có lý tưởng, có hoài bão cách mạng, có nhận thức đúng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất để các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, rèn luyện, phấn đấu, được vui chơi giải trí lành mạnh, được có việc làm, để mỗi thanh niên có đủ hành trang trong lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh ngày một giàu đẹp hơn.

Hội cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng một lớp thanh niên Gia Lai trong thời kỳ mới: Vững vàng về chính trị, tài giỏi về chuyên môn, tươi sáng về tâm hồn, khỏe mạnh về thể chất.

Trong 5 năm qua, ĐVTN đã quyên góp gần 40.000 kg gạo giúp đỡ các gia đình khó khăn; quyên góp xây dựng, sửa chữa 490 nhà cho cựu thanh niên xung phong, gia đình nghèo, gia đình chính sách; ủng hộ trên 500 xe đạp, 60.000 áo ấm cho thiếu nhi nghèo; tặng 4.300 suất quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; thành lập 543 tổ, nhóm xung kích thanh niên, 195 Câu lạc bộ phòng- chống tệ nạn xã hội với 3.454 ĐVTN tham gia.

Sự tương tác giữa phong trào với cá nhân thanh niên, suy cho cùng đó là tương tác giữa cá nhân thanh niên với cán bộ Hội. Vì thế, Hội cần phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ thực sự là những “thủ lĩnh” của thanh niên, có sức quy tụ, tập hợp thanh niên, để lôi cuốn thanh niên tham gia các phong trào của Hội, vào tổ chức Hội. Bên cạnh đó, các hoạt động, các phong trào của Hội phải gắn với nhu cầu, mong muốn, đòi hỏi chính đáng của thanh niên, phải hấp dẫn thanh niên. Hội phải đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

Đồng thời, Hội phải tạo môi trường để thanh niên được rèn luyện, thử thách, khẳng định mình qua các phong trào, các công việc, hoạt động cụ thể do Hội giao. Hội cần trân trọng những ý tưởng, những đề xuất sáng tạo, đúng đắn của thanh niên.

* Xin cảm ơn Phó Bí thư!

Nguyên Bình (thực hiện)
Đầu đề do Gia Lai Điện tử đặt.


10 hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2004-2009 của Hội Liên hiệp Thanh niên Gia Lai:

1. Tổ chức thành công chiến dịch hè tình nguyện hàng năm.

2. Xây dựng 50 nhà rông văn hóa truyền thống thanh niên.

3. Gặp mặt sinh viên Gia Lai đang học tập ở các trường đại học trong cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán 2009.

4. Phối hợp triển khai chương trình “Phổ cập tin học, nối mạng tri thức” cho thanh niên.

5. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Hũ gạo tình thương” trong thanh niên.

6. Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

7. Triển khai có hiệu quả mô hình làng thanh niên theo tiêu chí mới.

8. Thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

9. Tổ chức trại huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn-Hội trong toàn tỉnh.

10. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra Nghị quyết về đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn-Hội trong tình hình mới, chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2010.

 

Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,