,
Cập nhật lúc 05:53' 09/09/2009 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định 157/TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Nhiều học sinh- sinh viên được thụ hưởng
Bà Siu Thị Nữ Hạnh
Bà Siu Thị Nữ Hạnh

Sau 2 năm thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 về tín dụng đối với học sinh- sinh viên (HSSV), hơn 14 ngàn HSSV thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn của Gia Lai đã được thụ hưởng chương trình này. Với doanh số cho vay từ năm 2007 đến 2009 (tính đến 30-6-2009) là 177,964 tỉ đồng. Kết quả trên là sự nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh trong điều kiện địa bàn còn khó khăn. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Siu Thị Nữ Hạnh- Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh xung quanh vấn đề này...

* Thưa bà, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện Quyết định 157/TTg tại tỉnh ta như thế nào?

Bà Siu Thị Nữ Hạnh: Khi triển khai chương trình, Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực để chỉ đạo, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện, bố trí nguồn cho vay nhanh chóng. Các bộ, ngành đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn ngay từ đầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với mục tiêu không để HSSV nào nhập trường mà không có tiền đóng học phí. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền điạ phương các ban ngành liên quan; sự phối hợp chặt chẽ và nhiệt tình của các tổ chức chính trị xã hội, trực tiếp là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên thông qua việc hướng dẫn các thủ tục vay vốn, quản lý giám sát của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) ở thôn,  làng, cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên NHCSXH tỉnh nên việc triển khai chương trình khá thuận lợi. 

Khó khăn là việc điều tra lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐ TBXH tại một số địa phương còn chưa kịp thời. Một số tổ chức hội, đoàn thể, tổ TK và VV chưa nắm được ý nghĩa đầy đủ của Quyết định157/TTg nên việc bình xét hộ vay chưa chặt chẽ. Việc xác nhận của một số trường chưa tập trung về thời gian, thông tin xác nhận chưa đầy đủ, rõ ràng; HSSV còn tự ý sửa chữa, ghi thêm trên giấy xác nhận đã gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc cho vay. Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các trường chưa chặt chẽ dẫn đến khâu kiểm tra giám sát sử dụng vốn sau khi giải ngân; việc theo dõi, quản lý thu nợ vay chưa được thực hiện tốt vì hầu hết các trường nằm ngoài địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền chưa được rộng rãi làm cho người dân phải mất công đi lại nhiều lần, cán bộ ngân hàng phải mất thời gian hướng dẫn. Các trường đào tạo nghề của tỉnh chưa liên kết để đào tạo theo nhu cầu xã hội dẫn đến một số ngành nghề khi ra trường HSSV rất khó xin việc... nên các hộ cũng e ngại chuyện vay vốn. Dư nợ của HSSV là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ thấp.

* Trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh có biện pháp gì để tham mưu cho các cấp nhằm thực hiện chương trình này tốt hơn?

Học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh được vay vốn để theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề (trong Quyết định này không phân biệt loại hình đào tạo công lập hay dân lập và thời gian đào tạo trên một năm hay dưới một năm). Mức cho vay được tăng từ 300 ngàn đồng lên 800 ngàn đồng/học sinh/tháng; lãi suất cho vay là 0,5%/tháng; trong thời gian đang theo học tại các trường, cộng với một năm sau khi ra trường HSSV chưa phải trả nợ, trả lãi tiền vay; trường hợp trả nợ trước hạn được giảm 50% lãi suất cho vay.

Bà Siu Thị Nữ Hạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở để kênh dẫn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hạn chế thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các thành viên Ban đại diện trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với HSSV, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện sai chế độ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, ngành nâng cao chất lượng các tổ giao dịch lưu động tại xã; thường xuyên tập huấn chương trình cho vay HSSV đến các cấp hội, đoàn thể, tổ TK và VV. Triển khai phần mềm tin học tạo điều kiện cho các trường có thể xác nhận đúng và đầy đủ thông tin về HSSV để phục vụ nhanh chóng, chính xác, thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng. Đề nghị có cơ chế phối hợp giữa NHCSXH và nhà trường, nhất là sau khi HSSV vay vốn, giúp cho việc quản lý vốn vay được chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan hàng năm điều tra, lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn theo Thông tư 27/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm cơ sở để NHCSXH tỉnh triển khai cho vay.

* Xin cảm ơn bà!

Như Nguyện- Ngọc Linh



Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,