Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội nào cho DN Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội nghị tọa đàm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với mục đích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong việc phát triển trước các thách thức của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày 22.3, tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2019 và Tọa đàm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội - Thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Nam tổ chức. 
Tham dự có Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trần Đình Thiên Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cùng với hàng trăm doanh nghiệp đại diện cho khoảng 6.000 doanh nghiệp tại địa phương.
Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị
Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hội nghị được tổ chức với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong việc phát triển trước các thách thức của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và trước cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung…” 
Quan cảnh hội nghị tọa đàm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với mục đích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
Theo Hùng, để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, HHDN Quảng Nam sẽ tổ chức các khóa nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, mục đích các khóa nâng cao này sẽ giúp các học viên phát triển năng lực quản trị một cách chọn lọc và hệ thống nhằm quản lý hiệu quả doanh nghiệp; giúp học viên cập nhập những kiến thức và những phương pháp mới trong quản trị doanh nghiệp nhằm tạo ra những đột phá, giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh; Khơi dậy khả năng lãnh đạo và định hướng phát triển trong tương lai…
Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc Dân cho biết: “Nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là xung đột địa vị của một nước đang phát triển đối với một nước phát triển, là một xung đột giữa các đối thủ chiến lược. Hoa Kỳ coi Trung Quốc là “cường quốc xét lại” và quyết tâm chống lại các nỗ lực của Trung Quốc nhằm “thay thế Hoa Kỳ ở Thái bình dương và Ấn Độ dương”.
"Cố vấn thương mại Nhà trắng Prter Navarro đã cáo buộc Trung Quốc qua các vấn đề như, trộm cắp trên mạng internet; ép buộc chuyển giao công nghệ đổi lấy việc tiếp cận thị trường; lẩn tránh kiểm soát xuất khẩu; hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô; thực hiện các chiến dịch thu thập thông tin về công nghiệp lạm dụng sự mở cửa của Hoa Kỳ; giành giật các “bí quyết công nghệ” thông qua các quỹ đầu tư, thao túng tiền tệ…” - TS Lê Xuân Nghĩa nhận định
Lễ Ký kết hợp tác giữa HHDN tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng TMCP Quốc dân để hỗ trợ các doanh nghiệp tại Quảng Nam
Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nói thêm, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đối với kinh tế Việt Nam là tác động tiêu cực như xuất khẩu của Việt nam từ tháng 7.2018 có dấu hiệu tăng chậm lại, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, Mỹ và một số khu vực khác. Với chính sách kinh tế và thương mại mới của Tổng thống Mỹ cũng đã tạo ra xu hướng đảo chiều của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước mới nổi, trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiêm trên thực tế Việt Nam chưa bị ảnh hưởng lớn về đầu tư kể cả gián tiếp và trực tiếp. Mức độ hấp dẫn đầu tư nước ngoài còn phụ thuộc nhiều vào quá trình cải cách thể chế của Việt Nam và những diễn biến tiếp theo của nền kinh tế thế giới…
Tại Hội nghị, đã diễn ra buổi Lễ Ký kết hợp tác giữa HHDN tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa VN Đà Thành Group và Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB). Theo đó, NCB sẽ đồng hành cùng với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam xúc tiến các hoạt động kết nối, tài trợ thương mại, tài trợ vốn, hợp tác đầu tư và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý và tài chính dành cho các tổ chức và cá nhân là thành viên Hiệp hội, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.
Trương Hồng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước