Nhà máy vi sinh-Binh đoàn 15 hỗ trợ địa phương xây dựng NTM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  Nhà máy vi sinh, Binh đoàn 15 vừa ký kết quy chế phối hợp công tác và kết nghĩa giữa đơn vị và các thôn Đức Tân, Đức Thành xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đức Thành-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15.

 

 Nhà máy vi sinh và địa phương ký quy chế phối hợp. Ảnh: V.H
Nhà máy vi sinh và địa phương ký quy chế phối hợp. Ảnh: V.H

Tại buổi lễ, hai các bên đã ký quy chế phối hợp nhằm thắt chặc tình đoàn kết giữa nhà máy và cấp ủy, hệ thống chính trị của các bên cũng như hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Theo đó, Nhà máy vi sinh sẽ giúp đỡ hai thôn trong việc xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch cao su, tiêu, cà phê cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao đời sống vật chất của người dân. Cùng với đó, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giúp đỡ địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa hai bên.

Về phía hai thôn, cấp ủy, Mặt trận và nhân dân trên địa bàn phối hợp cung cấp thôn tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhà máy. Hai thôn tích cực tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác không nghe theo các luận điệu xuyên tác của kẻ xấu, không vượt biên trái phép, lấn chiếm đất đai của đơn vị, không vi phạm pháp luật. Nhân dân trên địa bàn đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vận động con em mình làm việc lâu dài tại nhà máy.
    
Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế các bên phối hợp để tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm