Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp: Ủng hộ hơn 500 triệu đồng vào quỹ từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 28-12, tại TP. Pleiku, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các thành viên câu lạc bộ.

 
  Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân.  Ảnh: Anh Huy
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song các thành viên Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Trong năm, có 37 nữ doanh nhân đóng góp vào quỹ từ thiện Câu lạc bộ với số tiền trên 500 triệu đồng. Câu lạc bộ đã trích một phần mua 4 thùng nước Inox, 300 thùng nước nhựa loại 20 lít và hàng trăm phần quà tặng người dân nghèo xã Ia Khai (huyện Ia Grai) trong đợt khô hạn kéo dài. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng trích 300 triệu đồng xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở TP. Pleiku và thị xã An Khê…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục “3 đồng hành” (đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện thể chế pháp luật; xây dựng, thực hiện tốt cơ chế đối thoại) và “5 hỗ trợ” (khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo môi trường thuận lợi, đảm bảo môi trường kinh doanh; xây dựng thương hiệu gắn với doanh nghiệp; đào tào, bồi dưỡng nguồn nhân lực). Vì vậy, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục là cầu nối trong thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển về số lượng và chất lượng, phấn đấu đến năm 2020, số doanh nghiệp tỉnh trên địa bàn tăng lên gấp đôi.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng bằng khen cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và 6 cá nhân.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm