Cần tích cực chuẩn bị tổ chức 2 hội nghị về hợp tác, đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-9, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp về việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cấp quốc gia tại Gia Lai và hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (14 và 15-10-2016). Cụ thể, hội nghị tổng kết chương trình hợp tác kinh tế giữa TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai sẽ diễn ra vào ngày 14-10, ngày 15-10 sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư cấp quốc gia. Tổng số khách mời dự kiến là 500 người, trong đó khách nước ngoài dự kiến gần 200 người gồm 10 đại sứ quán các nước tại Việt Nam, khoảng 5 tổ chức tài chính quốc tế, 15 cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại... Sau 2 hội nghị lớn sẽ có buổi tọa đàm kết nối, gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng sẽ trao một số giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư và an sinh xã hội. Sau khi nghe ý kiến thảo luận từ các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo: Phải gấp rút hoàn chỉnh công tác chuẩn bị cho hội nghị. Cụ thể là thành lập ngay các tiểu ban giúp việc cho hội nghị. Về phần nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung nội dung giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; đưa các dự án lớn (dự án Công viên Văn hóa các dân tộc (4.000 tỷ đồng), dự án về năng lượng điện (4.000 tỷ đồng)...) ra tại hội nghị để kêu gọi đầu tư; rà soát diện tích rừng cần khôi phục, vì nhiều doanh nghiệp rất muốn đăng ký thực hiện các dự án trồng rừng với diện tích lớn. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành rà soát để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi các chính sách về đất đai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Khi đã chọn những dự án lớn để trao giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị rồi thì sau đó phải tập trung tháo gỡ các ách tắc để dự án được thực hiện thuận lợi. Có thể đồng thời tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, các hội chợ quảng bá sản phẩm, tạo tiền đề để tiến hành tổ chức thường niên. Về thời gian tổ chức hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dời lại vào đầu hoặc giữa tháng 11-2016.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm