Triển khai kế hoạch tổ chức Hội sách Gia Lai-2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-2, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội sách Gia Lai-2019 với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành; các công ty in, nhà sách và trung tâm ngoại ngữ trên điạ bàn tỉnh. Hội sách Gia Lai dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 4-2019 tại đường Anh hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku).
Toàn cảnh cuộc họp triển khai Hội sách Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Toàn cảnh cuộc họp triển khai Hội sách Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Các thành viên tham gia cuộc họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến; thông qua kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tại Hội sách. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, chuẩn bị các điều kiện để Hội sách diễn ra  thuận lợi, an toàn và thành công. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San xây dựng chương trình ca nhạc phục vụ lễ khai mạc và các đêm giao lưu với bạn đọc. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho giáo viên, học sinh tham gia sự kiện. Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm mời các tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm được bạn đọc yêu mến và thông báo đến hội viên có sách tham gia Hội sách;  giới thiệu sách và giao lưu với độc giả. Thư viện tỉnh triển khai trưng bày sách, mô hình xếp sách nghệ thuật. Các công ty in, phát hành sách, nhà sách và các trung tâm ngoại ngữ xây dựng các chương trình bán giảm giá sách, tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách dành cho các em học sinh đến tham gia Hội sách…
Hội sách Gia Lai-2019 được tổ chức nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam (21-4), qua đó, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng, giá trị của sách; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.