Lễ chùa nổi tiếng Thiên Hưng ở thị xã An Nhơn-Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi độ Xuân về, nhiều người Việt Nam chúng ta thường có tục đi lễ chùa và xin lộc. Mọi người đến chùa không chỉ để cầu may hay gạt bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. 
Rất đông du khách đến chùa Thiên Hưng (Bình Định) cầu mong cho gia đình năm mới bình an. Ảnh: Hà Phương
Rất đông du khách đến chùa Thiên Hưng (Bình Định) cầu mong cho gia đình năm mới bình an. Ảnh: Hà Phương
Cùng với lễ hội vốn là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn, Xuân về, nhiều người vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình và gia đình sức khỏe, bình an và may mắn. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong xã hội.
Sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh chốn linh thiêng làm cho lòng người nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Hà Phương
Sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh chốn linh thiêng làm cho lòng người nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Hà Phương
Về quê ăn tết, chúng tôi có dịp hòa vào dòng người đi lễ chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ngôi chùa cổ nổi tiếng linh nghiệm một dải đất Miền Trung. Mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng  làm cho lòng ai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.