Hàng loạt xe khách bị ném đá trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-2, tin từ Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã nắm tình hình và đang điều tra, xác minh làm rõ vụ nhiều xe khách bị ném đá trong tối 8-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán) trên quốc lộ 19 thuộc đường Lê Duẩn, TP. Pleiku. 
Xe khách giường nằm của nhà xe Mai Linh bị vỡ 2 tấm kính. Ảnh: Văn Ngọc
Xe khách giường nằm của nhà xe Mai Linh bị vỡ 2 tấm kính. Ảnh: Văn Ngọc
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ tối 8-2, khi các xe khách giường nằm lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn qua khu vực phường Thắng Lợi, TP. Pleiku thì bị một nhóm 4 đối tượng ném đá khiến nhiều xe hư hỏng và khiến một hành khách bị thương. 
Anh Phạm Quang Hưng (SN 1988, trú tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đak Lak)-hành khách đi xe khách giường nằm BKS 47B-017.57 của nhà xe Mai Linh chạy tuyến Đak Lak-Đà Nẵng cho hay, vào thời điểm trên, có 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy từ phía sau vượt lên đập tay vào cửa kính xe và ra dấu cho xe dừng lại. Khi tài xế cho xe tấp vào lề đường, các thanh niên này nói rằng cho đi nhờ xuống cầu Bà Di thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Vì trên xe đã đủ khách nên tài xế từ chối và tiếp tục cho xe di chuyển về hướng đi xã An Phú, TP. Pleiku. 
Sau đó, 4 thanh niên này tiếp tục đi xe máy lượn lờ phía sau xe rồi bất ngờ vượt lên ngang xe, một thanh niên trong số này đã cầm ná bắn trúng vào đoạn tiếp nối giữa 2 tấm kính ở hông xe khiến viên đá văng ra nên rất may không có người bị thương. Tuy nhiên 2 tấm kính của xe đã bị vỡ khiến nhà xe phải dừng lại ở khu vực thuộc địa phận xã An Phú để dùng các tấm chăn che chắn lại để tiếp tục đi. 
“Thấy bị bắn đá làm vỡ kính hành khách trên xe ai cũng hoảng sợ, may mắn là đã không ai bị thương. Khi dừng lại để lấy tấm chăn che lại thì một lát sau có 3 xe giường nằm khác cũng bị ném đá vỡ kính như xe chúng tôi. Đây rõ ràng là hành vi cực kỳ nguy hiểm của nhóm đối tượng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng bởi trên mỗi xe có hàng chục hành khách. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý nghiêm với các đối tượng đó để đảm bảo an toàn cho hành khách”-anh Hưng chia sẻ.      
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân Liễu-chủ nhà xe Mai Linh tuyến Đak Lak-Đà Nẵng cũng cho biết: “Tối 8-2, nhà xe chúng tôi có 2 xe xuất phát cách nhau ít phút đi từ Đak Lak đến Đà Nẵng. Khi đi tới đường Lê Duẩn của TP. Pleiku thì cả 2 xe đều bị ném đá. 1 xe bị vỡ 2 tấm kính, 1 xe khác bị ném đá vỡ 1 tấm kính gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Trên chiếc xe đi sau các đối tượng dùng hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng vào xe khiến một hành khách trên xe chúng tôi bị thương nhẹ. Vì ngày Tết nên chúng tôi cũng nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn cho hành khách rồi cho xe chạy tiếp chứ không trình báo cơ quan Công an”. 
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.