Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổng kết công tác năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-1, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XII (khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Trong năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch trọng tâm của Hội năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Hội đã hoàn thành việc cập nhật thông tin, bổ sung danh sách hội viên; triển khai 7 chi hội trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (đến nay đã có 4/7 chi hội hoàn thành công tác Đại hội); tổ chức gặp mặt gần 100 phóng viên, cơ quan báo chí thường trú; ký kết chương trình phối hợp giữa Hội và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2019…
  Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Ngoài ra, Thường trực Hội cũng phối hợp tốt với cơ quan báo chí trong tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ quan trọng của tỉnh và đất nước; tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên, phóng viên, biên tập viên; tham gia và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Hội báo toàn quốc, Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018, Hội thảo-Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ VIII, Liên hoan Tiếng hát người làm báo khu vực Tây Nguyên lần thứ VII, chương trình Gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ VII, Tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội”, in và phát hành tập sách “Giữa rừng hoa đẹp” tập 15, xuất bản 2 số Đặc san Người làm báo Gia Lai; thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2018…
Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh và Thư ký các chi hội trực thuộc đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết của Hội; đồng thời nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới liên quan đến vấn đề kinh phí hoạt động của Hội và tổ chức Giải Báo chí tỉnh năm 2019, trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Báo chí, biên chế cho Bộ máy tổ chức của Văn phòng Hội, công tác phát triển hội viên ở cơ sở…
Năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các lĩnh vực công tác trọng tâm; trong đó tập trung chuẩn bị kế hoạch cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng công tác kết nạp hội viên và thi đua khen thưởng; hoàn thiện bộ máy tổ chức, tiếp nhận người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội…
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Chuyển công tác Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa

Chuyển công tác Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa

(GLO)-Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Gia Lai Trịnh Hữu Tùng vừa ký Quyết định số 99/QĐ-VPĐKĐĐ về việc điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Tuyến-Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin-Lưu trữ thuộc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh.