Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku thông báo tìm người bị hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang thụ lý điều tra vụ Hồ Anh Quân (SN 1999, trú tại C15, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) có hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku. Quá trình điều tra, Hồ Anh Quân khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Pleiku, cụ thể:
Vụ thứ nhất: Khoảng 4 giờ, ngày 8-8-2018, tại quán Nét Pro (gần ngã tư Lâm nghiệp, phường Trà Bá, TP. Pleiku), Quân trộm cắp của khách chơi nét tại đây một điện thoại màn hình cảm ứng (không rõ nhãn hiệu) và một chiếc điện thoại Nokia.
Vụ thứ hai: Khoảng 3 giờ, không rõ ngày thuộc tháng 8-2018, Quân đột nhập vào một nhà dân đang xây dựng trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) trộm một chiếc mô tơ máy trộn bê tông, bán lấy tiền tiêu xài.
Vụ thứ ba: Rạng sáng, không rõ ngày thuộc tháng 8-2018, sau khi chơi game tại quán nét gần ngã tư Lâm nghiệp (phường Trà Bá, TP. Pleiku), Quân trộm cắp của chủ quán nét số tiền 1,2 triệu đồng.
Vụ thứ tư: Khoảng 1 giờ, không rõ ngày thuộc tháng 8-2018, Quân trộm cắp 2 chiếc mô tơ của 2 máy trộn bê tông, tại đường Bùi Dự, làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bán lấy tiền tiêu xài.
Vụ thứ năm: Khoảng 22 giờ, không rõ ngày thuộc tháng 8-2018, Quân trộm cắp khoảng 5 kg sắt vụn, loại phi 10, tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bán lấy tiền tiêu xài.
Vậy ai là bị hại của các vụ trộm cắp trên, xin mời đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để làm việc. Điện thoại liên hệ: 0974935682 (gặp điều tra viên Đặng Bá Hiếu).

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.