Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kiến nghị: Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) bổ sung chỉnh sửa Thông tư số l0/2014/TT-BKHCN ngày 30-5-2014 của Bộ KH-CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó chỉnh sửa: cơ quan chủ trì dự án không cần phải là tổ chức khoa học và công nghệ (vì dự án triển khai chỉ ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật chứ không phải nghiên cứu).
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời:
Kiến nghị của cử tri đã được Bộ KH-CN nghiên cứu, tiếp thu. Theo đó, Bộ KH-CN đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26-6-2017 của Bộ trưởng Bộ KH-CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước thay thế Thông tư số l0/2014/TT-BKHCN ngày 30-5-2014 của Bộ KH-CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể, trong Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26-6-2017 tại điểm a khoản 1 Điều 5 chỉ quy định đối với các tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia cung cấp: “Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì”, đã bỏ quy định “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN của tổ chức chủ trì”.
Kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có văn bản hướng dẫn thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo lộ trình phù hợp.
Bộ Nội vụ trả lời:
Nhằm thể chế hóa Kết luận 102-KL/TW ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó có nội dung liên quan đến việc khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo lộ trình; Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật Quốc hội thống nhất dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.