Một bệnh nhân cần được giúp đỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là trường hợp của cháu Y Hồ Bá Thắng (SN 2015, trú tại thôn Thông A, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Theo chân cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh, chúng tôi đến thăm Y Hồ Bá Thắng đúng lúc bố cháu là anh Hồ Bá Ba đang vệ sinh cá nhân cho cháu. Toàn thân Thắng, nhất là phần mông và lưng có những mảng da đen khác lạ, trên đó mọc những nhúm lông và nổi nhiều bọng nước khiến cháu đau rát, quấy khóc.

“Khi sinh ra, cơ thể của con tôi đã có những mảng da đen khắp người. Lúc đầu, vợ chồng tôi nghĩ đó chỉ là những cái bớt, lớn lên rồi sẽ hết. Thế nhưng càng lớn thì các mảng da đen đó cũng dần to lên. Trời mát mẻ thì không sao, nhưng đến mùa nắng nóng những chỗ da ấy lại nổi những bọng nước lớn, khi bọng nước vỡ ra làm cháu đau rát, khó chịu”-anh Ba tâm sự.

 

Cháu Y Hồ Bá Thắng liên tục quấy khóc do những bọng nước trên người vỡ ra gây đau rát.Ảnh: L.T
Cháu Y Hồ Bá Thắng liên tục quấy khóc do những bọng nước trên người vỡ ra gây đau rát. Ảnh: L.T

Gia đình anh Hồ Bá Ba thuộc diện hộ cận nghèo. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào 2 sào lúa nước, 3 sào mì và tiền làm thuê. Anh Ba cho biết: “Vì không có điều kiện nên vợ chồng tôi không cho con đi khám sớm được. Vài tháng trở lại đây, bệnh của cháu nặng hơn, các bọng nước xuất hiện ngày càng nhiều. Thấy cháu ngứa ngáy, quấy khóc cả ngày, vợ chồng tôi đã quyết định cho con lên Trung tâm Y tế huyện khám. Tuy nhiên, bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì và cho giấy chuyển lên tuyến trên. Khi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, con tôi được chẩn đoán bị “U sắc tố da” và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị”.

Chị Lê Thị Lựu-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nhơn Hòa, cho biết: “Biết được bệnh tình của cháu Y Hồ Bá Thắng, Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị trấn quyên góp giúp đỡ gia đình. Nhưng để điều trị cho cháu khỏi bệnh chắc phải mất nhiều thời gian và rất tốn kém. Mong các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện chung tay giúp đỡ”.

Hiện Y Hồ Bá Thắng đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có thêm chi phí chữa trị. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về anh Hồ Bá Ba (thôn Thông A, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh); Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh (thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), SĐT: 02693850970.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.