Gia Lai: Yêu cầu Trường mẫu giáo vùng 3 hoàn trả số tiền lạm thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 18-5, Sở GD-ĐT Gia Lai vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017-2018 của Trường mẫu giáo Hoa Phượng (xã Ia O, huyện Chư Prông, Gia Lai). Theo đó, số tiền lạm thu phải trả lại hơn 600.000đ/ học sinh.
Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Ia O, huyện Chư Prông đã thực hiện thu chi các khoản ngoài ngân sách không minh bạch. Ảnh: N.T
Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Ia O, huyện Chư Prông đã thực hiện thu chi các khoản ngoài ngân sách không minh bạch. Ảnh: N.T
Theo đó, Trường mẫu giáo Hoa Phượng đã tổ chức thu, chi các khoản xã hội hóa năm học 2017-2018 không đúng quy định của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và của UBND tỉnh Gia Lai, Sở GD-ĐT Gia Lai về việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách như khoản thu chăm bón cây, mua máy bơm, sửa điện nước, mua ống tưới cây; mua cây cảnh trung tâm; khoản thu làm mái che, hàng rào; kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh; hỗ trợ phong trào học tập, trang phục văn nghệ; phục vụ bán trú dân nuôi. Các khoản thu chi ngoài ngân sách này nhà trường đã không thực hiện ghi chép trên sổ sách phản ánh các khoản theo quy định, không công khai, minh bạch. 
Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, Trường mẫu giáo Hoa Phượng có 191 cháu/7 lớp đang theo học tại các điểm làng. Trong đó, trên 72% học sinh là dân tộc thiểu số, cha mẹ làm nương rẫy hoặc đi làm thuê, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, Ban giám hiệu nhà trường đã mở ra các khoản thu cao dưới hình thức xã hội hóa khiến nhiều phụ huynh phải cho con nghỉ học, đến khi có tiền đóng mới đưa con trở lại lớp. 
Nhiều học sinh của Trường mẫu giáo Hoa Phượng phải nghỉ học vì không có tiền đóng. Ảnh: N.T
Nhiều học sinh của Trường mẫu giáo Hoa Phượng phải nghỉ học vì không có tiền đóng. Ảnh: N.T
Trong số những khoản thực thu của trường mẫu giáo Hoa Phượng, có những khoản thu cao, thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non và mô hình bán trú với khoản thu lên tới gần 2 triệu đồng/học sinh/năm học. Dù không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh nhưng Ban Giám hiệu nhà trường vẫn áp dụng mức thu cao tại danh mục tự nguyện nhưng yêu cầu học sinh phải nộp như: tiền mua cây cảnh 300.000 đồng/cháu, tiền chất đốt 108.000 đồng/cháu/năm, tiền cấp dưỡng cho học sinh bán trú 324.000 đồng,... tổng số các khoản thu xã hội hóa giáo dục là 595.000 đồng, bán trú là 859.000 đồng. Tổng số tiền phải đóng đối với trẻ học năm 1 là 1.874 triệu đồng, trẻ học năm 2 là 1.852 triệu đồng. So với thực tế, số tiền thực thu nhà trường áp dụng với phụ huynh chênh đến hơn 600 ngàn đồng.
Với những khoản thu sai trên, ông Phạm Văn Căn-Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho biết: “Sở đã có văn bản yêu cầu Trường mẫu giáo Hoa Phượng hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền thu sai quy định. Hiệu trưởng nhà trường phải nghiêm túc thực hiện công tác công khai, minh bạch, chi tiền lương và các khoản phụ cấp lương đầy đủ, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đúng quy định của nhà nước đối với Hiệu trưởng trong việc thực hiện các khoản thu, chi không đúng theo yêu cầu... Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, thanh tra các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông nghiêm túc thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách, không để xảy ra tình trạng lạm thu.
Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin theo phản ánh của báo chí và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.