Những hình ảnh tuyệt đẹp tại các quốc gia chào đón năm mới 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm mới 2018 đã chính thức gõ cửa các quốc gia trên thế giới. Theo nhiều cách, mỗi quốc gia đều đã ghi dấn ấn cho mình bằng những màn chào đón năm mới vô cùng ấn tượng.

Thế giới đã trải qua một đêm không ngủ với pháo hoa, âm thanh, ánh sáng laser… Từ Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam… người dân các quốc gia đều đã đổ ra đường để chào đón và mang theo hy vọng về một năm mới tốt lành và hạnh phúc.

 

Tòa tháp Sky Tower tại thành phố Auckland rực sáng đón chào năm mới 2018. New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2018.
 

Giống như mọi năm, thành phố Sydney gây ấn tượng mạnh bằng màn phắn pháo hoa ở khu vực nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Harbour Bridge.
 

Cảng Victoria Harbour của Hong Kong (Trung Quốc) rực rỡ chào đón năm mới 2018
 

Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên rực rỡ chào đón năm mới 2018
 

Thủ đô Jakarta (Indonesia)
 

Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (Dubai, UAE) rực sáng đón chào năm mới 2018
 

Cổng tường thành Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức
 

The New City Hall, phía Bắc nước Đức
 

Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris, Pháp
 

Đồng hồ Big Ben tại thủ đô London (Ảnh)
 

London Eye rực sáng chào đón năm mói 2018
 

Ngôi đền Parthenon tại đất nước của các vị thần Hy Lạp
 

Nhà thờ Familienkirche tại thủ đô Vienna, Áo
 

Người dân Mumbai đổ ra đường ăn mừng năm mới 2018
 

Thà đèn lồng tại Magelang, Indonesia
 

Đón mặt trời lên tại Tokyo, Nhật Bản
 

Người dân tại Manila, Philippines chào đón năm mới
 

Người dân Tokyo, Nhật Bản thả bóng bay đón năm mới
 

Một cặp đôi xem đèn lồng tại Hắc Long Giang, Trung Quốc
 

Người dân Singapore đón năm mới 2018 trong mưa tại vịnh Marina Bay
 

Thả hoa giấy đón chào năm mới tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ
 

Cảm xúc thăng hoa tại Quảng trường Thời đại
 

Từ Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam… người dân các quốc gia đều đã đổ ra đường để chào đón và mang theo hy vọng về một năm mới tốt lành và hạnh phúc.

Thùy An/VTV

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.