Tọa đàm về triển khai chế độ hưu trí trong Luật BHXH năm 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức tọa đàm về triển khai chế độ hưu trí trong Luật BHXH năm 2014. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ, BHXH và các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Nhiều đại biểu cho rằng chính sách BHXH đã có nhiều sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: Hoành Sơn
Nhiều đại biểu cho rằng chính sách BHXH đã có nhiều sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Ảnh: Hoành Sơn

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá việc triển khai, kiểm tra quá trình thực hiện chính sách BHXH của các sở, ban, ngành tại tỉnh ta nhằm đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động; đóng góp ý kiến về việc triển khai chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH năm 2014 cũng như việc bình đẳng giới trong triển khai chế độ hưu trí.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu cho rằng chính sách BHXH đã có nhiều sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập, như: việc tỷ lệ hưởng lương hưu quá cao với mức 75% dẫn đến mất cân đối giữa đóng và hưởng; nhiều trường hợp đóng đủ BHXH 20 năm nhưng mức hưởng lương thấp, ngược lại có nhiều trường hợp hưởng lương BHXH quá cao; thiếu cơ chế thưởng-phạt các trường hợp nghỉ hưu sau và trước độ tuổi theo luật định…

Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.