Đột nhiên sốt cao, nói ngọng hãy nghĩ đến tổn thương não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo lời bệnh nhân L. thì khoảng 4 tháng nay thường xuyên bị sốt kèm rét, run… mỗi lần sốt kéo dài khoảng 1 giờ; mặc dù đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện bệnh.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Ngày 7-9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết, vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân đột nhiên nói ngọng và bị tắc mạch máu não.

Theo đó, bệnh nhân T.T.L, 30 tuổi quê ở tỉnh Vĩnh Long, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đột nhiên nói ngọng… Ngay lập tức các bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp MRI và kiểm tra các bước cần thiết. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có tổn thương ở não do thiếu máu, nhưng chưa chẩn đoán được nguyên nhân ban đầu.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định làm siêu âm tim và phát hiện mắc bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, gây sùi ở van 2 lá. Sùi này bong ra trôi theo dòng máu làm tắc mạch máu não.

Theo lời bệnh nhân L. thì khoảng 4 tháng nay thường xuyên bị sốt kèm rét, run… mỗi lần sốt kéo dài khoảng 1 giờ; mặc dù đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện bệnh. Song song đó, bệnh nhân còn có dấu hiệu khó nói và đột nhiên nói ngọng.

Bác sĩ Bùi Văn Đầy, Đơn vị Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là rất nguy hiểm, do vi trùng làm viêm nhiễm lớp nội mạc của tim, gây loét và sùi ở các van tim.

Bệnh diễn biến thầm lặng với những dấu hiệu lâm sàng khó nhận ra như sốt, ớn lạnh dài không rõ nguyên nhân, thường được phát hiện trễ khi đã xảy ra biến chứng như các van tim đã hư hỏng gây suy tim, sùi ở van tim bong ra gây tắc các mạch máu ở não, tạng, chi…

Vì vậy, khi người bệnh bị sốt kéo dài khoảng 1 tuần thì nên đến bệnh viện khám, tầm soát bệnh… tránh các biến chứng nguy hiểm.

Đối với bệnh nhân L. sau khi được điều trị tích cực thì đến nay sức khỏe của chị L. dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngọc Dân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.