Sổ tay: Cần xử lý quảng cáo tạp nham

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quảng cáo là một trong các tiêu chí cơ bản để đánh giá về nếp sống văn minh, hiện đại của một đô thị. Trước khi bước vào cửa ngõ một thành phố lớn, người ta thường bắt gặp những biển quảng cáo, những hộp đèn khổ lớn đặt ở những vị trí bắt mắt dễ thấy quảng cáo về nhà hàng, khách sạn hay những điểm văn hóa của địa phương gây cho du khách sự chú ý nhất định. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng không thể thiếu những thông tin quảng cáo cần thiết đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tìm hiểu về du lịch, sản phẩm công nghệ thông tin mới…
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Rõ ràng quảng cáo với những lợi ích trên phương diện quảng bá hình ảnh về văn hóa, đời sống của một địa phương hay một sản phẩm nào đó là điều cần thiết trong xã hội đương đại. Tuy nhiên, lâu nay, ở nhiều thành phố đã xuất hiện không ít kiểu quảng cáo gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường xã hội, mà Pleiku cũng là một nạn nhân. Ở đâu và lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy các kiểu “tác oai tác quái” của thứ quảng cáo tạp nham. Hiện tại, hầu như tất cả các trụ điện bê tông, các cột đèn trong thành phố đều bị dán các tờ quảng cáo đủ cỡ, đủ kiểu, đủ nội dung: gia sư nhận dạy kèm từ lớp 1 đến lớp 9, dạy Anh văn, rèn chữ đẹp, bán nhà, bán đất, cần việc làm, tuyển nhân viên… Nhiều chỗ quảng cáo cả dịch vụ hút hầm vệ sinh, khoan cắt bê tông, thậm chí còn có cả quảng cáo thuốc chữa bệnh trĩ, yếu sinh lý...

Ngay cả các trạm biến áp và những thùng sắt đựng các thiết bị điện treo lơ lửng bên dưới các trạm biến áp dọc phố cũng không được yên. Có người còn sáng tạo hơn, quảng cáo bằng một tấm biển giấy đóng khung dán ngang trên thân cột đèn… Không dừng ở đó, đến cả chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt cũng “được” tận dụng để quảng cáo. Đau nhất là chủ nhân một số ngôi nhà vừa xây xong, buổi tối mừng tân gia, sáng ra vách tường đã bị những hàng sơn xanh đỏ lòe loẹt quảng cáo khoan cắt bê tông…

Do không phải chi trả một khoản tiền nào cho việc thuê mặt bằng và vật dụng quảng cáo nên hình thức quảng cáo trái phép, hay nói chính xác hơn là các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo này luôn diễn ra và được người quảng cáo tận dụng triệt để khi các cơ quan thi hành pháp luật còn lơi lỏng. Thật ra nghiêm trị những kẻ chủ tâm quảng cáo tả pí lù như đã nêu trên là không khó. Ai cũng thấy trên tờ quảng cáo luôn đi kèm với nội dung là địa chỉ, số điện thoại của người quảng cáo. Dễ dàng là vậy nhưng có vẻ các cơ quan chức năng như: Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Văn hóa, Đội Quy tắc Đô thị… không chịu làm bởi lâu nay chưa thấy có người nào phải hầu tòa hay bị phạt vì quảng cáo cột đèn?

Một kiểu quảng cáo khác nữa gây không ít phiền hà cho mọi người là phát tờ rơi ngay tại các giao lộ trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông. Một vài thanh niên chuyền tay người đi xe máy các tờ in sẵn, tờ photo quảng cáo vặt hoặc đưa các tờ rơi cho người uống cà phê trong các quán. Thường thì người ta cầm một cách thờ ơ sau đó vứt đi. Gần đây còn thêm một hình thức quảng cáo nữa là đi gài các tập quảng cáo được in ấn rất cẩn thận, nhiều màu sắc, quảng cáo cho một đợt khuyến mãi của một cửa hàng lớn bán điện máy, điện thoại hoặc một đợt khuyến mãi lớn của công ty bán lẻ…

Trước đây, nhiều thành phố lớn là nạn nhân của tình trạng quảng cáo thiếu văn hóa này như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đều đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và làm trong sạch môi trường. Ở Pleiku, trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, nên chăng các đoàn thể, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức ra quân sơn lại, quét vôi, lột giấy, chùi sạch các cột điện, cột đèn, vách tường, tháo dỡ những tấm biển quảng cáo hết thời hạn… để trả lại nét mỹ quan vốn có cho Phố núi Pleiku?

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.