4 bị cáo nộp đơn kháng cáo và kêu oan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-8, ông Nguyễn Thanh Hảo-Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, cho biết: Tòa án nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 3 đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi Thị Thanh Nga-nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thuận Thành, Trịnh Thị Sang-điều hành Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Long Sang, Lê Thị Ảnh-Chủ DNTN Tuấn Phương và đơn kêu oan của Bùi Thị Khanh-nguyên kế toán Công ty May Nhà Bè Đà Nẵng. Tòa án nhân dân tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án này lên Tòa án cấp trên theo đúng quy định của pháp luật.
 

Bùi Thị Thanh Nga (ngồi) và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 29-6. Ảnh: H.M
Bùi Thị Thanh Nga (ngồi) và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 29-6. Ảnh: H.M

Trước đó, như  Báo Gia Lai đã phản ánh, Bản án số 44 ngày 29-6-2017 của TAND tỉnh đã quyết định xử phạt: Bùi Thị Thanh Nga 2 năm 6 tháng tù, Trịnh Thị Sang và Bùi Thị Khanh mỗi bị cáo 12 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Bản án này còn xử phạt: Lê Thị Ảnh; Nguyễn Thị Ái Trinh (ở tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku)-nhân viên Văn phòng Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; Châu Thị Tuyết Nga (ở tổ 12, phường Diên Hồng, TP. Pleiku)-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lộc Nga; Nguyễn Ngọc Chương (ở số 8 Trần Quý Cáp, phường Tây Sơn, TP.Pleiku)-Đội trưởng Công ty TNHH một thành viên An Văn Thức... từ 50 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngoài ra, theo Bản án số 44 ngày 29-6-2017, TAND tỉnh còn xử phạt: Mai Thanh Quý (ở số 2 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, TP. Pleiku)-Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Vĩnh Tài và Hà Thị Phương Thảo (ở 227 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, TP. Pleiku) từ 50 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo về tội “Trốn thuế”.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.