Hai thanh niên bắt cóc, đánh đập, dọa giết một thiếu nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đòi tiền không được, 2 nam thanh niên lên kế hoạch bắt cóc thiếu nữ T.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Bá Thơ (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Công Thuần Vương (sinh năm 1994, ngụ quận 4) cũng về hành vi nói trên.


Nạn nhân là N.T.T.T. (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bình Phước), đang là nhân viên tại một quán karaoke ở đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu, T. có nợ Thơ và Vương số tiền là 19 triệu đồng. Thời gian gần đây, Thơ và Vương đòi nợ T. nhưng T. không có tiền trả nên nhiều lần hẹn.

Đòi nhiều lần không được nên Thơ và Vương đã lên kế hoạch bắt cóc T.. Khoảng 21 giờ ngày 11-8, Thơ và Vương đã đến nơi làm việc của T., khống chế và đưa nữ nhân viên này lên xe máy rồi chở đi. Sau đó, 2 đối tượng đã chở T. đi nhiều nơi ở TPHCM để yêu cầu trả nợ.

Rạng sáng ngày 13-8, cả 2 chở nữ nhân viên này về căn nhà ở số 53 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp. Tại đây, Thơ và Vương thay nhau đánh đập, dọa giết T. nếu không trả tiền. Đồng thời, chúng yêu cầu T. phải gọi cho gia đình mang tiền đến trả, nếu không sẽ giết T.

Sau đó, T. đã gọi về nhà cho gia đình biết sự việc và hứa trả trước cho Thơ và Vương 15 triệu đồng. Người thân của T. đã hẹn địa điểm để đưa tiền và đồng thời báo công an.

Khoảng 16 giờ, ngày 14-8, cả 2 đối tượng này đã chở T. đến Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận để gặp người nhà T. lấy tiền. Khi người thân T. đang đưa tiền, trinh sát Công an đã ập vào khống chế bắt giữ Thơ. Riêng Vương đã chạy thoát.

Đan Nguyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.