Thăm hỏi, động viên Phó trưởng Công an xã bị côn đồ chém trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Chiều 29-6, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên anh Rơ Lan Tứ-Phó trưởng công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ)-bị côn đồ chém trọng thương trong quá trình làm nhiệm vụ. 

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Rơ Lan Tứ yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe
Ông Quế đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Rơ Lan Tứ yên tâm điều trị, vết thương, sớm hồi phục sức khỏe. Ảnh: M.N
Tại đây, ông Quế đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của anh Tứ, động viên anh yên tâm điều trị các vết thương, ổn định tinh thần, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại với công việc. Ngoài ra, ông Quế còn đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh trao cho anh Tứ số tiền 5 triệu đồng. 
Chiều cùng ngày, Công an huyện Đức Cơ cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng Rơ Châm Hoãn (trú làng Bi, xã Ia Dom), người trực tiếp chém Phó trưởng Công an xã Ia Nan. 
Đối tượng Hoãn cùng đồng bọn tham gia chém anh Tứ đã rời khỏi địa phương cư trú. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ về tội "cố ý gây thương tích", nếu đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "chống người thi hành công vụ".
Trước đó, đêm 27-6, Tổ công tác của Công an xã Ia Nan trong quá trình tuần tra an ninh-trật tự tại địa phương đã bị một nhóm đối tượng đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm dùng hung khí tấn công khiến anh Rơ Lan Tứ bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa vết thương với nhiều vết chém ở đầu, lưng.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.