Ùn tắc giao thông trước cổng chợ Yên Thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chợ Yên Thế nằm ngay đầu đường Lê Đại Hành, thuộc tổ dân phố 4, phường Yên Thế, TP. Pleiku. Đây là nơi buôn bán của rất nhiều hộ ở phường Yên Thế và vùng lân cận. Tuy vậy, gần đây, tình trạng buôn bán trước cổng chợ Yên Thế đã gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông...
 

Đường Lê Đại Hành, đoạn trước cổng chợ Yên Thế. Ảnh: H.C
Đường Lê Đại Hành, đoạn trước cổng chợ Yên Thế. Ảnh: H.C

Hiện nay, khoảng 100 mét đường Lê Đại Hành (đoạn ngay trước cổng chợ Yến Thế) thường xuyên có rất nhiều người mua bán ngang nhiên dừng, đậu đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường. “Nhiều khi hàng hóa rơi vãi, trái cây lăn lóc cả ra một đoạn đường dài, gây ùn tắc giao thông tới 20-30 phút. Những lúc như thế, thường xảy ra những vụ cãi vã, la mắng lẫn nhau, va quệt, thậm chí tai nạn giao thông đáng tiếc”-ông Trần Nam Long-người dân ở gần chợ Yên Thế bức xúc phản ánh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Hiếu-Chủ tịch UBND phường Yên Thế, cho biết: “Chợ Yên Thế có hơn 100 gian hàng, ki ốt cố định. Ủy ban nhân dân phường đã phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho Tổ trật tự đô thị của phường giữ gìn trật tự khu vực chợ. Tuy nhiên, gần đây, Tổ trưởng Tổ trật tự đô thị chẳng may bị đau ốm, ông Đỗ Hồng Quang-Tổ phó mới lên tạm phụ trách Tổ trật tự đô thị của phường nên gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo UBND phường sẽ chỉ đạo ngay để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực chợ và tránh tình trạng gây ách tắc giao thông trên đường Lê Đại Hành...”.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).