Cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng hình thức mua hàng trả góp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng việc các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, điện máy cho vay dưới hình thức trả góp, một số đối tượng đã làm giả hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hình thức lừa đảo này, các đối tượng dễ dàng qua mặt nhân viên kiểm duyệt hồ sơ trả góp tại một số cửa hàng.

   Công an TP. Pleiku đưa đối tượng Đào Thanh Phùng đi xác định các địa điểm gây án. Ảnh: H.T
Công an TP. Pleiku đưa đối tượng Đào Thanh Phùng đi xác định các địa điểm gây án. Ảnh: H.T

Qua đấu tranh, Công an TP. Pleiku đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 đối tượng và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Cụ thể, ngày 6-1-2017, Đào Thanh Phùng, 27 tuổi, trú xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến cửa hàng điện máy Viễn Thông A (01 Lê Duẩn, TP. Pleiku) để mua ti vi với hình thức trả góp. Nhưng qua kiểm tra hồ sơ (gồm sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân) của vị khách này, nhân viên cửa hàng phát hiện có dấu hiệu làm giả nên đã báo cho Công an TP. Pleiku. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định đối tượng Đào Thanh Phùng làm giả hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Phùng khai nhận, vào đầu tháng 12-2016, tại một quán cà phê ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) y đã gặp một đối tượng tên Phú, sau đó cả 2 làm quen và rủ nhau lên Pleiku lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả hồ sơ để mua hàng trả góp. Đến ngày 23-12-2016, Phú điều khiển xe máy chở Phùng đến nhà một đối tượng khác tên Thời ở xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Tại đây, cả 3 đối tượng bàn cách sử dụng sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người khác, sau đó dán ảnh thẻ của Phùng và mua một sim điện thoại để đăng ký mua sản phẩm trả góp.

Ngày 25-12-2016, 3 đối tượng trên đến cửa hàng điện máy Vĩnh Tín tại số 64 Hùng Vương, TP. Pleiku để Phùng sử dụng hồ sơ giả cùng 3 triệu đồng mua ti vi trả góp. Lợi dụng thời điểm cửa hàng có nhiều người đến mua đồ điện máy bằng hình thức trả góp, y nộp hồ sơ đăng ký mua nhằm tránh bị nhân viên kiểm duyệt hồ sơ phát hiện. Sau chưa đầy 20 phút, Phùng đã “mua” trót lọt một ti vi Led Smart Sony có giá 12.900.000 đồng. Lúc này, Phú và Thời đợi sẵn phía ngoài cửa hàng để chở chiếc tivi trên đi tiêu thụ. Sau đó, phát hiện hồ sơ có nghi vấn nên nhân viên kiểm duyệt hồ sơ gọi vào số điện thoại mà các đối tượng đăng ký từ trước thì không liên lạc được. Qua đấu tranh, Phùng khai nhận ngoài vụ lừa đảo trên, chúng còn thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo tương tự tại một số cửa hàng bán điện thoại di động, điện máy trên địa bàn TP. Pleiku bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thiếu tá Cao Cự Thông-Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP. Pleiku cho biết: Nạn lừa đảo bằng hình thức làm giả hồ sơ để mua hàng trả góp đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố, nhưng đây là vụ việc đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên cửa hàng điện máy Vĩnh Tín đã kịp thời báo cơ quan Công an, đồng thời điện thoại thông báo cho một số cửa hàng có dịch vụ trả góp trên địa bàn TP. Pleiku biết để phòng ngừa, nên khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo tại cửa hàng Viễn Thông A thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

“Qua lời khai của đối tượng Đào Thanh Phùng, chúng tôi xác định, một số cửa hàng bán điện thoại di động, điện máy có dịch vụ trả góp bị nhóm đối tượng trên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, có thể chủ cửa hàng vẫn chưa phát hiện mình bị lừa. Bên cạnh tập trung xác minh, mở rộng điều tra làm rõ những vụ lừa đảo trên, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật”-Thiếu tá Cao Cự Thông khẳng định.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.